Nhiều sân bay miền Trung - Tây nguyên đóng cửa vì siêu bão Noru

Tối 26/9, Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo tạm dừng khai thác các Cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku, Phù Cát do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru).

Các cảng hàng không này sẽ dừng khai thác từ 12h ngày 27/9/2022 đến 11h59 ngày 28/9/2022 (giờ địa phương). Đối với Cảng hàng không Chu Lai, tạm dừng khai thác từ 7h ngày 27/9/2022 đến 6h59 ngày 28/9/2022.

Cũng trong chiều 26/9/2022, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) Đinh Việt Thắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị để triển khai kế hoạch ứng phó cơn bão số 4 nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ, đồng thời thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Nhiều sân bay miền Trung  - Tây Nguyên tạm đóng cửa vì bão số 4 (bão Noru) - Ảnh 1.

Rất nhiều chuyến bay đi/đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên phải hủy vì mưa bão.

Các hãng bay cũng đồng loạt thông báo, hoãn, hủy nhiều chuyến bay đi/đến các cảng hàng không khu vực này. Cụ thể, Vietnam Airlines thông tin, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi tại một số sân bay chịu ảnh hưởng của bão từ ngày 27/9/2022.

Cụ thể, từ sáng 27/9 đến chiều 28/9, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến, đi từ các Chu Lai, Pleiku, Huế, Đà Nẵng tạm dừng khai thác do sân bay tạm đóng cửa. Các chuyến bay của hãng đến, đi từ các sân bay Tuy Hòa, Vinh, Đồng Hới, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt có thể phải điều chỉnh kế hoạch bay. Một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

"Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ)", đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Tương tự, Vietjet Air và Bamboo Airways cũng thông báo tạm dừng các chuyến bay đến các sân bay trên trong thời gian từ 7h sáng 27/9 đến 11h59 ngày 28/9 (tùy vào từng sân bay). Riêng Bamboo Airways hủy gần 26 chuyến bay trong ngày mai (27/9).

Vietjet Air thông tin, các chuyến bay đến và đi các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác do ảnh hưởng của bão. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.

Các hãng hàng không cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Đồng thời, khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Nhiều sân bay miền Trung  - Tây nguyên đóng cửa vì siêu bão Noru - Ảnh 2.

Vị trí tâm bão (lúc 22h ngày 26/9): khoảng 16.0 độ Vĩ Bắc; 114.7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25-30 km/h.

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và Bắc Tây nguyên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/9), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 26/9 có nơi trên 50 mm như: Tân Hà (Bình Thuận) 60.8 mm, Ia Ake (Gia Lai) 75.2 mm, Ea Tóh (Đắk Lắk) 74.0 mm, Thành phố Tân An (Long An) 73.6 mm, Thạnh Bắc (Tây Ninh) 62.2 mm, Bình Long (An Giang) 54.4 mm, Phú Mỹ (Tiền Giang) 54.0 mm,...

Dự báo: từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ đêm 26/9 đến ngày 27/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo: Từ ngày 28-30/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ. Lượng mưa phổ biến ở khu vực Bắc Trung bộ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; Nam đồng bằng Bắc bộ 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.

Mưa dông ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 2.

Đ. KHẢI - HÀ MY