Nhiều trường đại học tại TPHCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ học

Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học và cao đẳng tại TPHCM tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên thêm 1-2 tuần.

Cập nhật danh sách các trường đại học cao đẳng tại TPHCM cho sinh viên tiếp tục nghỉ học:

ĐH Tài chính - Marketing vừa thông báo giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên không đến trường để giảng dạy, học tập trung trên lớp đến hết ngày 8/3.

ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định cho sinh viên, học sinh tất cả đơn vị thành tiếp tục nghỉ hết tuần sau 8/3. Lịch học và các hoạt động khác sẽ có sự điều chỉnh theo tình hình mới.

ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) quyết định tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập đến hết ngày 8/3. Tùy theo tình hình diễn tiến của dịch bệnh, trường sẽ thông báo ngày bắt đầu học trên trang thông tin điện tử của trường.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn : ngày 26/2, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra quyết định cho sinh viên quốc tế nghỉ học đến cuối tháng 3/2020. Ngoại trừ sinh viên quốc tế, các sinh viên khác sẽ đợi thông tin chính thức từ phía nhà trường.

Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của trường và hoãn việc tổ chức thi giữa kỳ Học kì II năm học cho đến hết ngày 8/3.

Nhiều trường Đại học và Cao đẳng tại TPHCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ học tránh dịch COVID-19.
Nhiều trường Đại học và Cao đẳng tại TPHCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ học tránh dịch COVID-19 .

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo cho sinh viên các hệ được nghỉ đến hết ngày 8/3. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Học viện sẽ có thông báo hướng dẫn trên trang thông tin chính thức.

ĐH Kinh tế TP.HCM vừa có văn bản thông báo đến sinh viên, học viên, giảng viên tiếp tục việc dạy học online đến hết ngày 8/3 và không tập trung tại trường.

ĐH Mở TP.HCM cũng thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung ở lớp đến hết ngày 8-3. Sinh viên tiếp tục học bằng hình thức trực tuyến

ĐH Văn Hiến thông báo sinh viên, học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Dự kiến tất cả các lớp học trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 sẽ học tập trung trở lại từ ngày 16/3.

ĐH Kinh tế - Tài chính (UEF): Lịch tập trung học kỳ II của ĐH Kinh tế - Tài chính được thông báo dời đến ngày 16/3. 

ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH): Nhà trường quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết 15/3. Nếu không có gì thay đổi, ngày 16/3, sinh viên, học viên sẽ chính thức trở lại trường học tập

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên nhà trường tiếp tục nghỉ học tạm thời đến hết ngày 8/3/2020, đi học lại vào ngày 9/3/2020.

CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2020.

CĐ Kinh tế Đối ngoại: Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại thông báo tất cả sinh viên của trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Trước đó, do diễn biến của dịch COVID-19 trở nên phức tạp hơn, 3 trường đại học: ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, ĐH Ngân Hàng thông báo cho sinh viên nghỉ thêm đến hết ngày 8/3.

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương