Nhìn lại SEA Games 31 sau lời "giã bạn"

Hoàng Toàn

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch kéo dài, công tác chuẩn bị gấp rút nhưng Việt Nam đã nỗ lực để có một kỳ đại hội thành công. 

SEA Games của tinh thần mến khách

SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 12 đến 23-5. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung và có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, với tổng số vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài khoảng 10.000 người.

SEA Games 31 cũng diễn ra trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. SVĐ 3 vạn khán giả kín chỗ ở NAm Định hay những nhà thi đầu đầy ắp người cổ vũ ở các môn bóng rổ, bóng chuyền đã khiến VĐV nước bạn cảm kích. Các trận bóng đá nam đã lập kỷ lục về lượng khán giả trung lập đến cổ vũ cho trận đấu không có chủ nhà. 

Hình ảnh VĐV Timor Leste cầm lá cờ Việt Nam cùng với quốc kỳ nước mình ăn mừng chiếc HCB đầu tiên của đoàn Timor Leste là một hình ảnh đẹp với nhiều người theo dõi SEA Games.  

  Lễ bế mạc SEA Games 31 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, Thủ đô Hà Nội, các tỉnh, thành phố, đại diện các đoàn thể thao, khách mời và các cổ động viên.

Lễ bế mạc SEA Games 31 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, Thủ đô Hà Nội, các tỉnh, thành phố, đại diện các đoàn thể thao, khách mời và các cổ động viên.

SEA Games với nhiều kỷ lục cho Việt Nam

Với 205 HCV, Việt Nam đã phá vỡ kỷ lục 194 HCV mà đoàn Indonesia đã đạt năm 1997. Các tuyển thủ Việt Nam cũng đã phá kỷ lục SEA Games tại 17/30 nội dung.

Đoàn thể thao Việt Nam giành được 116 HCV các môn có trong chương trình thi đấu của Olympic Paris 2024, chiếm 56% tổng số HCV đã đạt được tại SEA Games 31. Cụ thể, môn điền kinh giành được nhiều nhất với 22 HCV, cân bằng kỷ lục của điền kinh Thái Lan. Ngoài ra, các môn nằm trong hệ thống của Olympic giành được HCV lần lượt là: Bơi lội (11), boxing (3), canoeing (8), xe đạp (4), đấu kiếm (5), bóng đá (2), thể dục dụng cụ (4), bóng ném (2), judo (9), bắn súng (7), bóng bàn (1), taekwondo (9), tennis (1), cử tạ (3), vật (17).

Có thể kể tới tấm HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam sau 17 năm ở nội dung 7 môn phối hợp của Nguyễn Linh Na. Hoàng Nguyên Thanh với HCV marathon nam đầu tiên của thể thao Việt Nam. Không thể không nhắc tới cô gái Nguyễn Thị Oanh - 1 trong 4 VĐV tiêu biểu của SEA Games 31 với 3 HCV, phá kỷ lục SEA Games nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về 5 HCV cùng 3 kỷ lục SEA Games, vượt qua nhà vô địch Olympic Schooling.

Đặc biệt, 2 tấm HCV của bóng đá nam và nữ là 2 tấm HCV quý giá, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á. Nếu như bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp khẳng định ngôi hậu thì tấm HCV bóng đá nam có thể xem như lời tạm biệt ngọt ngào của HLV Park Hang-seo tới U23 Việt Nam. 

Cũng không thể không thẳng thắn nhìn lại những thiếu sót trong khâu chuẩn bị, tổ chức. Tuy nhiên, hơn cả, SEA Games 31 đã có một kết quả làm đẹp lòng, xứng đáng với những nỗ lực của các VĐV, những người tổ chức và CĐV Việt Nam cũng như các CĐV Đông Nam Á.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong đêm bế mạc SEA Games 31 tối 23/5: 

Lễ bế mạc SEA Games 31 có chủ đề
Lễ bế mạc SEA Games 31 có chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine",
Chương trình nghệ thuật mang tên
Chương trình nghệ thuật mang tên "Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn", "Hội tụ" và "Tỏa sáng" Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Các nghệ sĩ Đông Hùng, Khánh Ly, Bảo Trâm và Phạm Anh Duy thể hiện mở đầu cho lễ bế mạc.
Các nghệ sĩ Đông Hùng, Khánh Ly, Bảo Trâm và Phạm Anh Duy thể hiện mở đầu cho lễ bế mạc.
Các ca khúc như Hà Nội đêm trở gió, Nồng nàn Hà Nội, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin yêu hy vọng…
Các ca khúc như Hà Nội đêm trở gió, Nồng nàn Hà Nội, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin yêu hy vọng…
Nhìn lại SEA Games 31 sau lời
Diễu hành cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 và biểu dương vinh danh thành tích
Diễu hành cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 và biểu dương vinh danh thành tích
Hình ảnh Sao la giới thiệu 40 môn thi đấu tại SEA Games 31.
Hình ảnh Sao la giới thiệu 40 môn thi đấu tại SEA Games 31.
Vinh danh các lực lượng trọng tài.
Vinh danh các lực lượng trọng tài.
Lời cảm ơn, vinh danh lực lượng tình nguyện viên đóng góp cho SEA Games 31.
Lời cảm ơn, vinh danh lực lượng tình nguyện viên đóng góp cho SEA Games 31.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31, phát biểu tổng kết.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31, phát biểu tổng kết.
Trao thưởng, vinh danh bốn vận động viên tiêu biểu nhất SEA Games 31 bao gồm: VĐV điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (3 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games), VĐV điền kinh Thái Lan Joshua Robert Atkinson (4 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games), VĐV bơi lội Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng (5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games) và VĐV bơi lội Jing Wen Quah (6 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games). Và Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố bế mạc SEA Games 31.
Trao thưởng, vinh danh bốn vận động viên tiêu biểu nhất SEA Games 31 bao gồm: VĐV điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (3 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games), VĐV điền kinh Thái Lan Joshua Robert Atkinson (4 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games), VĐV bơi lội Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng (5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games) và VĐV bơi lội Jing Wen Quah (6 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games). Và Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố bế mạc SEA Games 31.
Nghi thức hạ cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31
Nghi thức hạ cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31
  Nghi thức chuyển giao giữa nước chủ nhà SEA Games 31 cho nước chủ nhà SEA Games 32. Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 32 cũng đã có mặt tại lễ bế mạc SEA Games 31.

Nghi thức chuyển giao giữa nước chủ nhà SEA Games 31 cho nước chủ nhà SEA Games 32. Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 32 cũng đã có mặt tại lễ bế mạc SEA Games 31.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 trao cờ SEA Games cho Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Campuchia Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 vào năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 trao cờ SEA Games cho Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Campuchia Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 vào năm 2023.
Nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia ra mắt linh vật thỏ trắng
Nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia ra mắt linh vật thỏ trắng
Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer.
Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer.
Tái hiện những nét đặc sắc nhất của nền văn hóa Campuchia bằng các tiết mục: Hoa hồng xứ Phompenh, Tinh thần chiến đấu.
Tái hiện những nét đặc sắc nhất của nền văn hóa Campuchia bằng các tiết mục: Hoa hồng xứ Phompenh, Tinh thần chiến đấu.
Nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam
Nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam "giã bạn" bằng chùm bài hát quan họ - Di sản phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận
100 nghệ sĩ dân ca Quan họ Bắc Ninh trình diễn làn điệu Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về.
100 nghệ sĩ dân ca Quan họ Bắc Ninh trình diễn làn điệu Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về.
Nhìn lại SEA Games 31 sau lời
Nhìn lại SEA Games 31 sau lời
Liên khúc các tiết mục âm nhạc khép lại chương trình.
Liên khúc các tiết mục âm nhạc khép lại chương trình.
Liên khúc ‘‘Diệu kỳ Việt Nam - Ngàn ước mơ Việt Nam - Việt Nam tươi đẹp - Việt Nam những chuyến đi - Những trái tim Việt Nam - Việt Nam hòa thanh cùng năm châu’’ với sự thể hiện của các ca sỹ Văn Mai Hương, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến và Hà Nhi.
Liên khúc ‘‘Diệu kỳ Việt Nam - Ngàn ước mơ Việt Nam - Việt Nam tươi đẹp - Việt Nam những chuyến đi - Những trái tim Việt Nam - Việt Nam hòa thanh cùng năm châu’’ với sự thể hiện của các ca sỹ Văn Mai Hương, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến và Hà Nhi.
Lễ bế mạc SEA Games 31 khép lại bằng các tiết mục âm nhạc, xiếc và thể thao có chủ đề
Lễ bế mạc SEA Games 31 khép lại bằng các tiết mục âm nhạc, xiếc và thể thao có chủ đề "Tỏa sáng" với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam.
Hẹn gặp lại ở SEA Games 32 tại Campuchia.
Hẹn gặp lại ở SEA Games 32 tại Campuchia.