Nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khả quan

OPEC điều chỉnh tăng nhẹ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô năm 2021 lên 95,91 triệu bpd (+20.000 bpd so với dự báo tháng 12/2020).

Liên quan đến nguồn cung năm 2021, OPEC dự báo , tổng sản lượng toàn cầu tăng nhẹ khoảng 850.000 bpd (thùng/ngày) so với năm 2020 lên 63,53 triệu bpd, được cung cấp chủ yếu bởi các nước như Mỹ (370.000 bpd), Canada (250.000 bpd), Brazil (170.000 bpd) và Na Uy (130.000 bpd).

Sản lượng khối OPEC trong tháng 12/2020 đạt 25,36 triệu bpd dầu thô và 5,13 triệu bpd NGL (chất lỏng khí tự nhiên), tổng cộng nguồn cung ước tính khoảng 92,93 triệu bpd.

Theo OPEC, tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận OPEC+ của khối tháng 12/2020 đạt 102% (-2%), của Nga vẫn ở mức 86% như tháng 11. Tồn kho thương mại tại các nước Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cuối năm 2020 giảm 24,5 triệu thùng so với tháng 11 xuống 3,104 tỷ thùng, cao hơn mức trung bình 5 năm 163,1 triệu thùng.

Nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khả quan

Các tính toán của OPEC dựa trên dự báo kinh tế thế giới năm 2021 sẽ tăng trưởng 4,4% sau khi giảm -4,1% trong năm 2020 (nhẹ hơn dự kiến 0,1%).

Tại một cuộc họp vào đầu tháng 1/2021, các đối tác đã đồng ý cho phép Nga và Kazakhstan tăng nhẹ sản lượng vàng đen của họ trong quý đầu tiên năm nay.

Nhưng Ả Rập Xê-út, thận trọng về sự lây lan của dịch COVID-19, đã chọn áp đặt một mức cắt giảm đáng kể cho mình. Sản lượng của nhà lãnh đạo OPEC trên thực tế hầu như vẫn ổn định trong tháng 12/2020 ở mức 8,964 triệu thùng/ngày.

Sau khi nhu cầu dầu thô toàn cầu giảm 9,8 triệu thùng/ngày vào năm ngoái do dịch COVID-19 và sự chậm lại hoặc thậm chí là ngừng hoạt động của một số lĩnh vực như vận tải hàng không, OPEC dự kiến nhu cầu sẽ phục hồi ở mức 5,9 triệu thùng/ngày vào năm 2021.

"Nếu chính sách tiền tệ bắt đầu thắt chặt sớm hơn dự kiến, điều này có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và các thị trường dầu mỏ ", cảnh báo của OPEC.

Bình luận về nhu cầu nhiên liệu, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital Management (New York) nói rằng, châu Á là điểm sáng duy nhất và lệnh phong tỏa mới này đã phác họa trọng điểm của bức tranh nhu cầu ở châu Á.

Trước đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã tăng 7,3% trong năm 2020, với khối lượng đạt kỷ lục trong 2 quý, vì các nhà máy lọc dầu tăng hoạt động và giá thấp đã thúc đẩy dự trữ, dữ liệu hải quan cho thấy hôm 14/1.

PHƯƠNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương