Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

TRI THỨC - THUẬN TIỆN

Chợ Bến Thành, Bình Tây hay chợ An Đông luôn là những địa điểm thu hút khách du lịch tại TP.HCM. Tuy nhiên trong những ngày dịch COVID-19 hoành hành, nhiều tiểu thương ở đây “sốt ruột” vì buôn bán ế ẩm do vắng bóng du khách.

Giảm đến khoảng 800.000 lượt du khách đến Việt Nam so với thời điểm không có dịch bệnh COVID-19 . Đây là dự báo mới nhất của Tổng cục Thống kê về ảnh hưởng của dịch bệnh đến ngành du lịch Việt Nam trong quý I/2020, một tổn thất thật sự lớn.

Trước cổng chợ Bến Thành (quận 1) những ngày qua, những hàng xe taxi ế ẩm nằm nối dài chờ khách.
Trước cổng chợ Bến Thành (quận 1) những ngày qua, những hàng xe taxi ế ẩm nằm nối dài chờ khách.

Theo tính toán, nếu dịch bệnh kéo dài hết quý I/2020, thiệt hại về doanh thu từ khách quốc tế trong năm 2020 là khoảng 2,3 tỷ USD. Tổng cục Thống kê cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh sẽ không có khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam và số lượng khách từ các quốc gia khác cũng giảm mạnh do Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc. Dự kiến, số lượng khách sẽ giảm từ 50-60% trong giai đoạn có dịch.

Xích lô cũng ế.
Xích lô cũng ế.

Cùng với nhiều tỉnh thành khác, TP.HCM cũng là địa phương có ngành du lịch chịu nhiều tác động từ dịch corona. Dễ nhận thấy nhất, những ngày qua, đường phố Sài Gòn vắng vẻ hơn thường ngày, các con đường trung tâm sầm uất, các trung tâm thương mại, các khu di tích lác đác vài du khách, không còn cảnh nhiều dòng người tham quan nối nhau qua lại trên phố.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Vào sâu bên trong chợ, nhiều dãy hành lang thường ngày người người chen lấn qua lại, nay rộng rãi hẳn ra. Thi thoảng bắt gặp một vài nhóm khách du lịch mua đồ lưu niệm.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Các  ngôi chợ nổi tiếng như Bến Thành, Bình Tây hay chợ An Đông luôn là những địa điểm thu hút khách du lịch mỗi lần ghé thăm TP.HCM. Tuy nhiên trong những ngày có dịch, nhiều tiểu thương ở đây “sốt ruột” vì buôn bán ế ẩm do vắng bóng du khách.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Theo nhiều bảo vệ chợ Bến Thành cho biết, mọi năm, sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm lượng du khách đến tham quan chợ đạt đỉnh. Tuy nhiên năm nay lượng khách ghé chợ giảm đi trông thấy.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách
Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Là chợ "du lịch", đa số nguồn thu chính của các tiểu thương tại chợ Bến Thành đến từ túi tiền của khách tham quan. Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã khiến nhiều tiểu thương ở đây “sốt ruột” vì buôn bán ế ẩm.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Ngôi chợ có nhịp sống nhộn nhịp nhất, cảnh buôn bán sầm uất nhất tại Sài Gòn, chắc chắn không là cái tên nào khác ngoài Bình Tây - Chợ Lớn. Vì là ngôi chợ lâu đời và có kiến trúc nổi bật, chợ Bình Tây (quận 6) luôn là địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài ghé thăm.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách
Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách
Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Khung cảnh ế ẩm tại chợ những ngày qua.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Chị Trang, chủ một sạp hàng vải tại chợ cho biết, từ khi hoạt động trở lại sau Tết, số lượng du khách đến tham quan chợ giảm đi nhiều. "Sạp hàng vải lưu niệm của chị qua Tết đến nay chưa tiếp được một vị khách Tây nào", chị chia sẻ. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của các tiểu thương ở chợ không bị ảnh hưởng nhiều khi lượng du khách giảm, bởi đó không phải là nguồn thu nhập chính của họ, Bình Tây là chợ buôn sỉ hàng hóa.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Nếu nói đến ảnh hưởng doanh thu do vắng khách du lịch, phải kể đến các sạp kinh hoanh hàng ăn bên trong chợ Bình Tây, chẳng hạn như hàng bún thái (số 23) của chị Lệ.

Những ngôi chợ nổi tiếng Sài Gòn ế ẩm vì vắng bóng du khách

Buôn bán tại chợ cũng đã hơn 20 năm, khách vãng lai (đa số là khách du lịch) chiếm đến 60% doanh thu hằng ngày của chị, còn lại đến từ bà con tiểu thương trong chợ. Từ sau Tết đến giờ, hàng bún của chị vắng hẳn khách du lịch, ảnh hưởng thu nhập hằng ngày từ 20-30%, tức giảm gần một nửa. Chị Lệ cho biết, đa số các tiểu thương kinh doanh trong khu ăn uống đều chịu cảnh ế ẩm tương tự.