Nhà sản xuất dược phẩm Đan Mạch cho biết khoản đầu tư này sẽ tăng đáng kể năng lực sản xuất các loại thuốc bao gồm Ozempic và Wegovy cũng như các phương pháp điều trị béo phì khác đang được tập đoàn phát triển.
Wegovy là thuốc tiêm dưới da, có thành phần chính là semaglutide, được sử dụng phổ biến như một chất hỗ trợ chế độ ăn kiêng giảm calories và tăng cường hoạt động thể chất để kiểm soát cân nặng ở người lớn bị thừa cân hoặc béo phì.
Bệnh nhân sau khi được tiêm Wegovy sẽ cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giảm khoảng 15% trọng lượng cơ thể nếu kết hợp thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục.

Nhà máy mới của Novo Nordisk sẽ dược mở rộng ở Chartres, Pháp.
Novo tuần này đã đưa ra các biện pháp hạn chế sử dụng Ozempic, một loại thuốc cũng được sử dụng rộng rãi để giảm cân ở Liên minh Châu Âu. Đức đang xem xét cấm xuất khẩu loại thuốc này. Bỉ đã cấm kê đơn thuốc tiêm hàng tuần trừ khi chúng dành cho bệnh nhân tiểu đường type 2.
Chính phủ Anh vào tháng 7 đã cố gắng ngăn chặn Ozempic tiếp cận những người muốn giảm cân nhưng báo cáo của Reuters cho thấy những người không mắc bệnh tiểu đường vẫn mua chúng để tiêm giảm cân.
Đây cũng là động lực cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi suy thoái kinh tế toàn cầu có nguy cơ hủy hoại những tiến bộ đã đạt trong việc hạn chế tình trạng thất nghiệp ở Pháp.

Thời điểm hiện tại Wegovy đang gặp tình trạng cháy hàng do nhu cầu sử dụng cao hơn nhiều sơ với dự tính ban đầu.
Văn phòng của Macron nói với các nhà báo trước thông báo rằng ông đã thuyết phục Giám đốc điều hành Novo Nordisk Lars Fruergaard Jorgensen thực hiện đầu tư trong hội nghị thượng đỉnh "Choose France" hồi đầu năm nay. Công ty đã không bình luận ngay lập tức về điều này.
Khoản đầu tư này phản ánh một động thái tương tự của đối thủ Eli Lilly khi tập đoàn này tuần trước cũng đã lên kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất trị giá 2,5 tỷ USD ở Đức để đáp ứng nhu cầu tăng vọt đối với các liệu pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì mới.
Các nhà phân tích ước tính thị trường thuốc trị béo phì sẽ có giá trị lên tới 100 tỷ USD vào năm 2030.
Nhà sản xuất thuốc cho biết nhà máy mới sẽ được xây dựng ở địa điểm rộng 31.000 mét vuông ở Chartres, nơi họ hiện đang sản xuất thuốc và bút tiêm FlexPen. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 3 năm, khi 250 công nhân mới sẽ được đưa vào làm việc, bổ sung vào số 1.100 nhân viên hiện đang làm việc tại công trường.
(Nguồn: Fiercepharma)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường