Nữ sinh duy nhất góp mặt trong vòng thi chọn đội tuyển Toán quốc tế

Nguyễn Hải Yến Nhi đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là nữ sinh duy nhất góp mặt trong vòng thi chọn đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế năm 2024..

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, môn Toán có 262 thí sinh đạt giải trên 607 em dự thi, tương đương hơn 43%. Trong đó, 11 học sinh đạt giải nhất (từ 22 điểm trở lên - trong thang điểm 40), 56 giải nhì (từ 16,0 đến 21,5 điểm), 87 giải ba (từ 11,5 điểm) và 108 giải khuyến khích (từ 7 điểm).

Nữ sinh duy nhất có mặt trong top 40 thí sinh có điểm toán cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 là Nguyễn Hải Yến Nhi - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Yến Nhi đạt 21,5 điểm, đồng hạng 9 với hai học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An).

Yến Nhi (thứ 5 từ phải sang) cùng các thầy cô và học sinh giỏi đội tuyển Toán tỉnh Vĩnh Phúc.
Yến Nhi (thứ 5 từ phải sang) cùng các thầy cô và học sinh giỏi đội tuyển Toán tỉnh Vĩnh Phúc.

Với mức điểm này, Yến Nhi đứng thứ nhất trong số 7 thí sinh của tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải môn Toán, đồng thời được triệu tập vào vòng hai, vòng thi chọn đội tuyển Olympic sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Ở vòng này, trong số 44 thí sinh sẽ chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán học quốc tế IMO 2024 tổ chức tại Vương quốc Anh từ ngày 10 đến ngày 22/7/2024.

Nguyễn Hải Yến Nhi từng đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh năm học 2020-2021 khi còn học trường THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Cũng năm học này, Yến Nhi đỗ thủ khoa lớp chuyên Toán và đạt số điểm đứng thứ 3 toàn trường trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Các thầy cô trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đánh giá Nhi là học sinh có tố chất, chịu khó học hỏi và có kỹ năng làm bài tốt. Nhờ quá trình bồi dưỡng của thầy Lê Xuân Đại, Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Nhi đã tiến bộ rất nhiều.

Trong những năm vừa qua, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có nhiều học sinh đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, nhiều học sinh góp mặt trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế và đoạt giải như Đỗ Văn Quyết, Vương Tùng Dương, Chu Thị Thanh, Vũ Ngọc Bình...

Chu Thị Thanh đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là học sinh nữ góp mặt trong đội tuyển Olympic Toán quốc tế năm 2020 sau rất nhiều năm đội tuyển toàn học sinh nam.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, trong số hơn 700 thí sinh dự thi môn Toán, chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt số điểm trên 30 là Tạ Đức Anh, học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Người về nhì là Đinh Thái Sơn - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên đạt 26 điểm. Vị trí thứ ba là Vũ Hoàng Thiên An - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 25,5 điểm.

Nguyễn Hải Yến Nhi - học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc là nữ sinh duy nhất góp mặt trong tốp 44 thí sinh lọt vào vòng thi chọn đội tuyển đi thi Olympic Toán quốc tế IMO năm 2024 (vòng TST).

Theo Báo Giáo dục & Thời đại

Lan Anh

Những đôi anh em ruột 'đỉnh' nhất năm: Cặp cùng giật HCV Olympic Toán quốc tế, cặp dắt tay nhau vào Harvard

Những đôi anh em ruột "đỉnh" nhất năm: Cặp cùng giật HCV Olympic Toán quốc tế, cặp dắt tay nhau vào Harvard

Nhắc đến những cặp anh em này, ai ai cũng phải gưỡng mộ bởi những thành tích họ đã đạt được.