Lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân ung thư
Câu lạc bộ Yoga dành cho bệnh nhân ung thư hoạt động vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, do Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế bảo trợ. Ngoài yoga, Chi hội còn phối hợp tổ chức hiến tóc, thành lập thư viện tóc miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư sau hóa trị. Hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành đã tham gia hiến tóc, gửi gắm tình yêu thương đến những người kém may mắn.
Không chỉ là học viên tích cực trong các buổi tập yoga, chị Nguyễn T. T. (25 tuổi, Quảng Trị) còn trở thành người hỗ trợ, truyền động lực cho các bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế. Từ chỗ tự ti vì bệnh tật, chị đã thay đổi suy nghĩ, lan tỏa tinh thần lạc quan, giúp những người cùng cảnh ngộ có thêm niềm tin vào cuộc sống.
![]() |
CLB Yoga cho người bệnh ung thư tại Trung tâm Ung bướu. Ảnh: HNN |
Chia sẻ về hành trình của mình, chị T. tâm sự: "Ai mắc ung thư đều bị sốc. Vấn đề tâm lý rất quan trọng. Nhờ yoga, mình biết cách chăm lo sức khỏe, yêu thương bản thân hơn. CLB giúp chị em gắn kết, động viên nhau. Mỗi buổi tập ở tầng 8 là một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Không ai ngờ trong bệnh viện lại có một không gian ý nghĩa thế này!".
Trong những dịp lễ, tết, Chi hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh nhật, tặng quà cho bệnh nhân khó khăn. Nhờ sự kết nối với nhiều tổ chức, mạnh thường quân, hàng trăm triệu đồng và thiết bị y tế đã được trao tận tay người bệnh, giúp họ vững tâm chiến đấu với bệnh tật.
![]() |
Tổ chức sinh nhật hồng cho bệnh nhi ung thư. Ảnh: HNN |
Những nữ bác sĩ tài hoa tại BVTW Huế
Với 2.255 cán bộ nữ trong tổng số 3.452 cán bộ, chiếm 65,3%, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tự hào là nơi quy tụ nhiều nữ trí thức tài hoa. Trong đó, 1.097 cán bộ nữ có trình độ đại học trở lên, chiếm gần 50% đội ngũ nữ trí thức. Họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, mang lại hy vọng cho người bệnh.
Tiêu biểu là TS.BS Lê Viết Nguyên Sa (Trung tâm Sản khoa), người đã từng học tập tại Singapore và Pháp, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, tham gia phiên dịch tại nhiều hội thảo chuyên ngành. Chị là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình khoa học quốc tế, trong đó một nghiên cứu đã được trích dẫn trong Khuyến cáo quốc tế về chẩn đoán và quản lý hội chứng buồng trứng đa nang năm 2023.
Trong lĩnh vực nhi khoa, TS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa (Trung tâm Nhi khoa) là người đạt nhiều giải thưởng khoa học kỹ thuật và có công trình nghiên cứu được in trong Sách vàng năm 2023. Đặc biệt, chị là người đề xuất và thuyết phục lãnh đạo bệnh viện triển khai kỹ thuật ghép tủy trẻ em. Tính đến nay, hơn 40 ca ghép tủy tự thân đã được thực hiện thành công, trong đó có những ca đầu tiên tại Việt Nam. Gần đây, chị và các đồng nghiệp tiếp tục thành công với kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại trên bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Thalassemia), giúp BVTW Huế vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Những đóng góp đáng kể của đội ngũ nữ bác sĩ, nhà khoa học tại BVTW Huế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn đồng hành mang đến niềm hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân trong và ngoài nước.
Những tấm gương tiêu biểu, niềm tự hào của Chi hội
Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, là niềm tự hào của Chi hội Nữ trí thức. Chị đã được vinh danh với nhiều danh hiệu cao quý như Thầy thuốc Ưu tú, Nữ trí thức tiêu biểu ngành y và Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.
Với hơn 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bác sĩ Lan Hương đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành y tế, đặc biệt trong lĩnh vực hô hấp. Chị là một trong những người đầu tiên triển khai kỹ thuật nội soi phế quản tại bệnh viện, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân mà không cần can thiệp phức tạp.
Không chỉ dừng lại ở công tác chuyên môn, bác sĩ Lan Hương còn tiên phong tổ chức các câu lạc bộ Đái tháo đường, Hen và COPD tại các cơ sở y tế tuyến dưới, giúp phát hiện sớm và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.
Chia sẻ về Chi hội Nữ trí thức, bác sĩ Lan Hương bày tỏ: “Chi hội quy tụ những nữ bác sĩ tài năng, tận tâm với nghề. Các chị là những bông hoa rực rỡ trên mặt trận chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với trí tuệ và tấm lòng của người thầy thuốc, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đưa Bệnh viện Trung ương Huế ngày càng phát triển.”
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chi hội Nữ trí thức BVTW Huế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân kém may mắn. Bằng tình yêu thương và sự cống hiến, các chị đang viết tiếp câu chuyện đẹp về y đức, về lòng nhân ái, góp phần mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.
Chi hội Nữ trí thức tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội lần thứ II ( nhiệm kỳ 2024-2029)
Đại hội diễn ra vào sáng ngày 02/11/2024.