Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 sáng 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV) giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Ông Võ Văn Thưởng làm tân Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Tờ trình trước Quốc hội cho biết ông Võ Văn Thưởng là cán bộ cấp cao của Đảng, được đào tạo, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác tương đối toàn diện, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Trung ương và địa phương.

Các đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Võ Văn Thưởng đã trúng cử Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, theo Zing.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê ở xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học trường Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1999. Ông có nhiều năm công tác tại Thành đoàn TP.HCM, lần lượt trải qua các chức vụ, từ cán bộ Thành đoàn đến Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó bí thư, Bí thư Thành đoàn.

Từ 2004, ông làm Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM. Hai năm sau, khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, rồi được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh: TTXVN

Tháng 8/2011, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ba năm sau, ông làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Tháng 10/2015, ông tái cử chức vụ này, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TP.HCM.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (tháng 1/2016), ông Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó, được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau 5 năm giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 và được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ tháng 2/2021 đến nay.

Ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước thứ 12 và là Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử (ông trở thành Chủ tịch nước ở tuổi 53).

(Tổng hợp)

AN LY