Theo một tuyên bố trên trang web của nhóm, Ả Rập Saudi và các đối tác sẽ nhóm họp vào ngày 2/6 - muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu để đưa ra chính sách cho nửa cuối năm nay. Họ được cho là sẽ kéo dài thời gian hạn chế nguồn cung hiện tại trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng dư thừa và nâng giá dầu thô.
Theo các đại biểu yêu cầu giấu tên vì các cuộc thảo luận mang tính riêng tư, không có lý do chính xác nào được đưa ra cho sự thay đổi mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác đã cân nhắc trong vài tuần. Một số người cho rằng sức khỏe yếu của Quốc vương Ả Rập Saudi Salman Bin Abdulaziz và cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có thể đã góp phần dẫn đến quyết định này.
Nó đánh dấu một bước chuyển hướng khác khỏi các cuộc họp trực tiếp của nhóm, vốn được triệu tập hầu như trong suốt thời kỳ đại dịch COVID và chỉ tổ chức hai cuộc họp mặt trực tiếp tại trụ sở chính ở Vienna kể từ năm 2020.
Nó đã thực hiện một sự thay đổi tương tự vào phút cuối vào tháng 11 trong bối cảnh tranh chấp về hạn ngạch sản lượng cho các thành viên châu Phi. Lần này, các đại biểu không đưa ra dấu hiệu tranh cãi nào.

Trụ sở của OPEC ở Vienna. Ảnh: Bloomberg
Họ cho biết, liên minh 22 quốc gia, do Saudi và Nga dẫn đầu, rất có thể sẽ tiếp tục hạn chế cung cấp 2 triệu thùng/ngày cho thị trường để bù đắp cho nguồn cung dồi dào của Mỹ và triển vọng kinh tế mong manh ở Trung Quốc cũng như các nơi khác.
Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô tại công ty tình báo thị trường Kpler Ltd, cho biết chuyển cuộc họp trực tuyến là "dấu hiệu rõ ràng nhất về việc gia hạn" hạn ngạch hiện tại.
Các phần mở rộng trước đây của hạn chế sản lượng hiện tại, vốn chỉ được thực hiện bởi tám thành viên, đã được chính các quốc gia công bố trong các tuyên bố riêng chứ không phải bởi OPEC+. Hạn ngạch cung cấp cho các thành viên khác đã được ấn định cho thời gian còn lại của năm 2024.
Sự can thiệp của nhóm này đang đạt được một số thành công, nâng giá dầu thô quốc tế lên trên 80 USD/thùng ở London. Riyadh cần mức giá gần 100 USD để trang trải cho các kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính.
Bên cạnh quyết định có nên gia hạn cắt giảm sản lượng hay không, OPEC+ đang xem xét năng lực sản xuất của các quốc gia thành viên. Kết quả có thể sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu riêng biệt của họ cho năm 2025.
Quá trình này cho đến nay bao gồm các cuộc đàm phán khó khăn với các chuyên gia tư vấn bên ngoài được chỉ định để đánh giá vấn đề, theo những người quen thuộc với các cuộc đàm phán và yêu cầu không nêu tên vì những cuộc thảo luận đó là riêng tư.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã công khai quan điểm của mình một cách đáng chú ý, với việc Công ty Dầu khí Quốc gia khổng lồ Abu Dhabi công bố công suất 4,85 triệu thùng mỗi ngày - cao hơn đáng kể so với ước tính cuối cùng của OPEC.
(Nguồn: Bloomberg)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường