Phạm nhân Triệu Quân Sự nhận thêm 6 năm tù cho lần vượt ngục thứ 3

Ngày 18/12, Tòa án Quân sự Quân khu V đã mở phiên xét xử lưu động đối với phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Ngày 18/12, tại Trại tạm giam Quân khu V (Đà Nẵng) , Tòa án Quân sự Quân khu V đã mở phiên xét xử lưu động đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội "trốn khỏi nơi giam giữ" và "trộm cắp tài sản", theo nguồn tin trên báo Giao Thông.

Bị cáo Triệu Quân Sự tại tòa.
Bị cáo Triệu Quân Sự tại tòa.

Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh nhì này lại mê game, từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo, nhắc nhở.

Triệu Quân Sự đã có 3 tiền án về các tội “Giết người, cướp tài sản, đào ngũ” năm 2013; tội “Trốn khỏi nơi giam” năm 2014 và tội “Trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản” năm 2016 và đang chấp hành án tù chung thân tại Trại giam T10 (đóng ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Theo nguồn tin trên VTC news, HĐXX tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng mức hình phạt là chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/6/2020, theo kế hoạch lao động cải tạo của Trại giam T10 (Trại giam Quân sự khu vực miền Trung), Triệu Quân Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp khu giam cùng với 2 phạm nhân là Đinh Văn Tình và Dương Công Tư, dưới sự giám sát của Nguyễn Văn Hoàng (Thượng úy QNCN, nhân viên hỗ trợ tư pháp).

Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc giám thị cho ra tắm nắng, Sự trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát, anh ta đã thực hiện vụ cướp chiếc xe máy và điện thoại của một người dân ở Quảng Ngãi. Chạy ra đến chân đèo Hải Vân, Sự bị CSGT phát hiện nên anh ta vứt xe máy chạy lên núi lẩn trốn. Đây cũng là lần thứ 3 phạm nhân nguy hiểm này trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến tối 18/6, Sự bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang chơi game tại một tiệm Internet tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

(Tổng hợp)

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương