Phụ nữ mới

Phân lập thành công biến thể Omicron

Ngày 30.11, Hong Kong là một trong những vùng lãnh thổ đầu tiên trên thế giới ghi nhận các ca Covid-19 nhiễm Omicron, ngoài Nam Phi.

Ngày 30/11, nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Vi sinh của Đại học Hong Kong thông báo đã phân lập thành công chủng virus Omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng. Đây là nhóm nghiên cứu đầu tiên ở châu Á phân lập và nuôi cấy thành công biến thể Omicron. 

Hình ảnh miễn dịch huỳnh quang để phát hiện protein NP của virus biến thể, nhóm không bị nhiễm (trái) và nhóm bị nhiễm 48 giờ (giữa, phải). Nguồn: Đại học Hong Kong
Hình ảnh miễn dịch huỳnh quang để phát hiện protein NP của virus biến thể, nhóm không bị nhiễm (trái) và nhóm bị nhiễm 48 giờ (giữa, phải). Nguồn: Đại học Hong Kong

Nhóm nghiên cứu đã phân lập thành công chủng Omicron vào ngày 29/11, 4 ngày sau khi vùng lãnh thổ này ghi nhận 2 trường hợp nhập cảnh nhiễm Omicron. Hiện nhóm đang tiếp tục phân lập và nuôi cấy để thu được nhiều virus hơn nhằm sử dụng vào các thí nghiệm tiếp theo. Nhóm cũng đang tích cực tìm kiếm các khả năng để hợp tác phát triển và bào chế virus bất hoạt toàn tế bào.

Giáo sư Viên Quốc Dũng thuộc Đại học Hong Kong, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đã ngay lập tức nhận thức được “mối đe dọa tiềm tàng mạnh mẽ của biến thể Omicron và việc phân lập chủng virus này là bước đầu tiên trong các nghiên cứu khẩn cấp tiếp theo.”

Hong Kong đã quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như siết chặt các yêu cầu đối với những người đến từ các khu vực nguy cơ cao, tăng cường xét nghiệm và giải trình tự gen; dừng nhập cảnh với những người không phải là cư dân vùng lãnh thổ này đến từ các quốc gia ghi nhận những trường hợp nhiễm Omicron.

Thanh Mai

Biến thể Omicron có gây ra đợt ‘sang chấn tâm lý’ mới cho kinh tế thế giới?

Biến thể Omicron có gây ra đợt ‘sang chấn tâm lý’ mới cho kinh tế thế giới?

Biến thể Omicron Covid-19 có vẻ như rất đáng sợ, nhưng, theo các chuyên gia kinh tế thế giới, sự hỗn loạn theo kiểu “phản xạ có điều kiện” của trên thị trường toàn cầu mới là điều đáng sợ nhất. Và liệu rằng, các phản xạ này có tiếp tục tạo ra đợt “sang chấn tâm lý” (PTSD) mới cho nền kinh tế toàn cầu?