Phong tỏa 2 con hẻm tại đường Lò Gốm, quận 6 do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19

Liên quan đến các ca nhiễm COVID-19, 92 hộ dân hẻm lô C và lô E đường Lò Gốm, phường 7, quận 6 (TP.HCM) đã bị phong tỏa.

Ngày 2/12, sau khi có thông báo liên quan đến một ca dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa  92 hộ dân hẻm lô C và lô E đường Lò Gốm, phường 7, quận 6 (TP.HCM), theo nguồn tin trên báo Doanh nhân Sài Gòn.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra, xịt khử trùng liên tục đối với các khu vực nói trên. Đồng thời, nhân viên y tế lấy mẫu phết mũi họng cho gần 270 nhân khẩu để xét nghiệm COVID-19.

Cơ quan chức năng yêu cầu người dân tại 2 con hẻm ở yên trong nhà, đeo khẩu trang và không giao tiếp với gia đình khác nhằm đảm bảo phòng chống dịch. 

Trong thời gian phong tỏa, cơ quan chức năng sẽ cung cấp lương thực cho các hộ dân bao gồm gạo và mỳ gói. Riêng thực phẩm tươi sống và các loại khác, người dân được phép đăng ký mua sắm trực tuyến thông qua các trang mạng như Saigon Co-op, Satra Food.

52 hộ dân với 196 người ở đường Phạm Phú Thứ (thuộc Quận 6, TP.HCM) được phong toả trước đó. Ảnh: VTC news
52 hộ dân với 196 người ở đường Phạm Phú Thứ (thuộc Quận 6, TP.HCM) được phong toả trước đó. Ảnh: VTC news

Như vậy, liên quan đến bệnh nhân 1347 và các ca F1 của bệnh nhân này, đến nay tại khu vực quận 6, Cơ quan chức năng TP.HCM phong toả các khu vực như:

  • 92 hộ dân hẻm lô C và lô E đường Lò Gốm, phường 7, quận 6 (TP.HCM); 
  • Các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, Phường 3, quận 6 (52 nhà, 196 người);
  • Các hộ từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, Phường 9, quận 6 (4 nhà , 22 người).

Hiện trên địa bàn quận có 3 ca dương tính, gồm:

  • Ca bệnh 1347 (EMS) sinh năm 1988, địa chỉ tại 106/21 Bình Tiên, Phường 3 quận 6, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ quận 10 và quận Tân Bình.
  • Ca bệnh 1348 (DGH) sinh năm 2019, địa chỉ tại 26 lô E, đường Lò Gốm, Phường 7, quận 6.
  • Ca bệnh 1349 (NTT) sinh năm 1992, địa chỉ tại 20 Hoàng Lê Kha, Phường 9 quận 6.

(Tổng hợp)

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương