"Phong tỏa" bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vì ca nghi nhiễm COVID-19

Sáng 30/7, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã thực hiện tạm dừng đón tiếp bệnh nhân vì có ca nghi nhiễm COVID -19.

Ngày 30/7, bác sĩ Phạm Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chia sẻ với báo Người Lao Động, từ sáng cùng ngày, bệnh viện này tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Từ khoảng 17h ngày 29/7 thì bệnh viện đã ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

  Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng ngưng nhận bệnh từ sáng 30/7.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng ngưng nhận bệnh từ sáng 30/7.

Lý giải lý do ngưng tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Thạch cho hay bệnh viện hiện có 1 ca nữ bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nhập vào khoa cấp cứu tại đây để điều trị vào sáng 29/7.

  Các lối vào các khoa bệnh của bệnh viện này dọc đường Nguyễn Văn Linh đã được rào chắn, không cho người ra vào. 

Các lối vào các khoa bệnh của bệnh viện này dọc đường Nguyễn Văn Linh đã được rào chắn, không cho người ra vào. 

Theo bác Thạch, sáng 29/7, bệnh nhân này có đến khám tại bệnh viện với triệu chứng viêm phổi. Qua điều qua dịch tễ được biết, trước đó bệnh nhân này có chăm người nhà ở Bệnh viện Đà Nẵng nên bệnh viện đã lấy mẫu đi xét nghiệm liền. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả nghi nhiễm COVID-19 chứ chưa có kết quả chính thức.

  Các hàng rào đã được kéo lại ngăn không cho người ngoài vào.

Các hàng rào đã được kéo lại ngăn không cho người ngoài vào.

Sau khi có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, bệnh viện đã xin ý kiến của Sở Y tế tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để cách ly, khử trùng bệnh viện.

“Đêm qua chuyên gia bộ y tế đã qua hội chẩn cho bệnh nhân. Sáng nay các chuyên gia tiếp tục hội chẩn”, bác sĩ Thạch chia sẻ với Dân Trí.

Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ vẫn mở cửa và có lực lượng canh gác cẩn thận. 
Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ vẫn mở cửa và có lực lượng canh gác cẩn thận. 

Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ vẫn mở cửa và có lực lượng canh gác cẩn thận. Tính đến sáng nay Đà Nẵng đã ghi nhận 35 ca mắc COVID-19. Liên quan đến các ca mắc này, ngành y tế Đà Nẵng xác định được 6.665 trường hợp F1, 1.178 trường hợp F2. Đã cách ly 3.127 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương