Quân đội và nhiều đơn vị Công an hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi

Hơn 24 giờ đồng hồ, nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi vẫn chưa lộ diện. Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị công an tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, lực lượng Quân đội, dân quân truy bắt nghi phạm gây án.

Theo báo SGGP, ngày 31/1, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11), là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực. Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng đến hiện trường để hỗ trợ vây bắt nghi phạm.

Đại diện Quân đội cũng đến hiện trường hỗ trợ vây bắt nghi phạm.
Đại diện Quân đội cũng đến hiện trường hỗ trợ vây bắt nghi phạm.
Cảnh sát đưa khiên chống đạn chắn lối vào bên trong.
Cảnh sát đưa khiên chống đạn chắn lối vào bên trong.

Hiện trường được phong tỏa hoàn toàn, nhiều xe chuyên dụng chở hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an TP.HCM có mặt ở hiện trường. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m.

Hiện các lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường ở Củ Chi và đồng thời cảnh báo người dân địa phương, các khu vực xung quanh.

Có gần 600 lực lượng Cảnh sát cơ động vây ráp.
Có gần 600 lực lượng Cảnh sát cơ động vây ráp.

Trên đường 472, lực lượng CSCĐ được bố trí dày đặc. Nhiều xe bọc thép cùng hàng chục cảnh khuyển được huy động dọc hai bên đường.

Quân đội và nhiều đơn vị Công an hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi
Xe bọc thép được trang bị phục vụ vây bắt nghi phạm.
Xe bọc thép được trang bị phục vụ vây bắt nghi phạm.

Trong suốt đêm 30/1 đến rạng sáng ngày 31/1, lực lượng cảnh sát cơ động đã túc trực tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú, xã Trung An. 

Trong quá trình vây bắt, khoảng 23h48 đêm qua, có 1 tiếng nổ lớn vang lên nên các lực lượng đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, lùng sục về nguồn cơn phát ra tiếng nổ. Tuy nhiên, đó chỉ là tiếng đốt pháo của người dân.

Lực lượng cảnh sát túc trực vào suốt đêm qua 30/1. Ảnh: Trương Thanh Tùng
Lực lượng cảnh sát túc trực vào suốt đêm qua 30/1. Ảnh: Trương Thanh Tùng
Quân đội và nhiều đơn vị Công an hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi


Vào tối ngày 30/1 (mùng 6 tết), Công an TP.HCM đã phát đi lệnh truy nã đặc biệt nghi phạm Lê Quốc Tuấn; đồng thời có cảnh báo, nghi phạm có thể di chuyển sang địa bàn khác ẩn náu nên các tỉnh, thành gần đó như: Bình Dương, Tây Ninh cũng đã bố trí lực lượng vào cuộc rà soát.

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, BS: 59Y2-301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh BS: 59X2-595.12.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, VKS, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM, số điện thoại: 069.3187.414 và 0909.626.363).

Công an TP.HCM kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1 Lê Quốc Tuấn cùng em trai là Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave biển số TP.HCM, mang theo súng AK báng xếp đến sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi rồi nổ súng.

Hậu quả, 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990); Lê Tấn Long (SN 1974); Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Riêng Trần Văn Th (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) được đưa đi cấp cứu.

Quá trình tháo chạy và lẩn trốn, nghi can Tuấn còn gây ra 2 vụ cướp xe máy, trong đó có vụ bắn chết 1 người ở Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi. 

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương