Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng

Chiều nay, 11/11, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ với ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Trong sáng 11/11, Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 10 với nội dung về công tác nhân sự.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh , miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng .

Ông Chu Ngọc Anh(trái) và ông Lê Minh Hưng (phải). 
Ông Chu Ngọc Anh(trái) và ông Lê Minh Hưng (phải). 

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với 2 thành viên  Chính phủ .

Sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận, việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức vụ này sẽ được Quốc hội tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết về nội dung này sẽ được biểu quyết thông qua ngay sau đó.

Việc miễn nhiệm 2 nhân sự này được cho chỉ là hoàn thiện về quy trình. Vì thực tế, cả ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng đều đã được phân công đảm nhiệm vị trí công tác mới.

Giữa tháng 9/2020, ông Chu Ngọc Anh đã được HĐND TP. Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thay cho ông Nguyễn Đức Chung.

Cuối tháng 10 vừa qua, ông Lê Minh Hưng cũng đã nhận quyết định phân công đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay vị trí ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Với nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sau phiên chất vấn chiều ngày 9/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp, cho ý kiến về công tác nhân sự. Trong đó có việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Dân trí
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Dân trí

Theo phương án của Chính phủ, nhân sự được giới thiệu để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thay ông Lê Minh Hưng là Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.

Cũng trong chiều 9/11, Quốc hội đã nghe Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao, nghe Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra đề xuất và thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Ông Chu Ngọc Anh là tiến sĩ Vật lý, sinh năm 1965, quê xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ vào năm 2016.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có quá trình lâu năm công tác, trưởng thành trong ngành ngân hàng, từng giữ vị trí Phó Thống đốc, được bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng (2014 - 2016), trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ năm 2016 đến nay.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương