Rắc rối mới nhất của Tập đoàn Evergrande Trung Quốc trong việc củng cố kế hoạch tái cơ cấu nợ đang chờ xử lý từ lâu đã dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu của tập đoàn, khi những lo ngại lại xuất hiện về lĩnh vực bất động sản bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế đang trì trệ.
Nhà phát triển bất động sản cho biết họ đã không đáp ứng các biện pháp hành chính do Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban cải cách phát triển quốc gia áp đặt đối với việc phát hành tiền giấy mới trong kế hoạch hoạt động của mình.
Theo kế hoạch được công bố vào tháng 3 năm nay, Evergrande (3333.HK) đã đề xuất các phương án cho các chủ nợ nước ngoài bao gồm việc hoán đổi số nợ hiện tại của họ thành trái phiếu mới có thời hạn từ 10 đến 12 năm.
Chủ tịch kiêm người sáng lập Hui Ka-yan cho biết trong hồ sơ gửi tới sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông cho biết vào cuối ngày Chủ nhật rằng họ không thể phát hành khoản nợ mới do cuộc điều tra đang diễn ra đối với công ty con chính trong nước của họ là Hengda Real Estate Group Co Ltd.
Hengda cho biết tháng trước họ đang bị cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc điều tra vì nghi ngờ vi phạm việc tiết lộ thông tin.
Cổ phiếu của Evergrande đã giảm tới 24% vào sáng thứ Hai theo giờ địa phương. Đơn vị này cũng phải đối mặt với các vụ kiện ngày càng tăng từ các chủ nợ về khoản nợ 12,6 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD) và các trường hợp khác nhằm đóng băng tài sản của mình.

Chủ tịch và người sáng lập Evergrande Hui Ka-yan. Ảnh: Reuters
Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Hồng Kông tại Natixis, một ngân hàng đầu tư Pháp, cho biết: "Nếu Evergrande không thể phát hành nợ, điều đó có thể kéo theo tiến độ tái cơ cấu và gây tổn hại đáng kể đến niềm tin của các nhà đầu tư. Tôi không nghĩ hy vọng của các chủ nợ đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng đó sẽ không phải là một cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió".
Evergrande đã cung cấp trái phiếu dài hạn mới, nợ chuyển đổi và cổ phần trong các đơn vị quản lý tài sản và sản xuất ô tô của mình để xoa dịu các chủ nợ. Động thái này nhằm mục đích buộc các chủ nợ phải đạt được thỏa thuận đầy đủ trước ngày 1/10 tới và làm cho các điều khoản có hiệu lực trước ngày 15/12.
Evergrande lần đầu tiên thuê các cố vấn tài chính và pháp lý để tổ chức lại khoản nợ 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ của mình vào tháng 9/2021. Lĩnh vực bất động sản đã phải vật lộn để phục hồi sau các biện pháp cắt giảm quá mức đối với các nhà phát triển nhiều nợ nhất quốc gia.
Trong khi Evergrande không cung cấp số liệu bán hàng mới nhất, những cập nhật gần đây từ các công ty cùng ngành mắc nợ khác cho thấy thị trường nhà ở Trung Quốc tiếp tục chững lại trong quý này. Hồ sơ cho thấy doanh số bán hàng tại Country Garden Holdings và Sunac China Holdings đã giảm kể từ tháng 6, bất chấp các biện pháp thúc đẩy mua nhà của nhà nước.
Louis Tse Ming-kwong, giám đốc điều hành của Wealthy Securities, cho biết nỗi lo vẫn bao trùm lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là những nhà phát triển bất động sản nhỏ hơn với tỷ lệ đòn bẩy cao nhưng có rất ít dự án bất động sản trong tay.
(Nguồn: SCMP)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường