Sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp đồn biên phòng ở Quảng Bình và xé toác QL 12A

Hiện hàng trăm người ở cửa khẩu cùng với các ngành chứng năng biên phòng, hải quan, công an... đều bị cô lập.

Trưa ngày 20/10, UBND xã Dân Hóa,  huyện Minh Hoá (Quảng Bình) cho biết đã xảy ra một vụ sạt lở núi vào khoảng 21 giờ ngày 19/10. Chiều cao của khối núi bị sạt lở khoảng 150m so với mặt đường. Toàn bộ tài sản của đồn biên phòng bị vùi lấp, 450m mặt đường 12A nứt to, giao thông nối với Lào bị tê liệt.

Sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp đồn biên phòng ở Quảng Bình và xé toác QL 12A
Sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp đồn biên phòng ở Quảng Bình và xé toác QL 12A
  Vụ sạt lở núi xé toạc 450 QL12A.

Vụ sạt lở núi xé toạc 450 QL12A.

Sáng 19/10, sau ki phát hiện vết nứt trên nùi phía sau lưng đồn, chỉ huy Đồn Biên phòng Quốc tế Cha Lo đã cho di tản toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác. Tuy nhiên hàng trăm người ở cửa khẩu cùng các ngành chức năng biên phòng, hải quan, tiểu thương... đã bị cô lập. Lương thực hiện tại ở khu vực này chỉ đủ cho hàng trăm người dùng trong vài ngày. Nếu muốn tiếp tế phải đi theo hướng từ dưới xuôi lên theo quốc lộ 12 A đến đoạn lở núi thì gùi hàng qua tuy nhiên có nhiều rủi ro; hoặc theo hướng thứ hai là nhờ nước bạn Lào.

Cơ quan chức năng cho biết phải mất khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn để khắc phục, vì phải theo dõi hàng ngàn khối đất sụt trượt này có liên kết những đâu, phong hóa núi đang có tiềm ẩn thêm những vết nào mới hay không mới có thể làm lại đường để lưu thông.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng, đã cùng với đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đi kiểm tra nhằm có giải pháp khắc phục điểm sụt lở này.

Thanh Mai

5 người thoát nạn trong trong vụ sạt lở xảy ra ở Sư đoàn 337 đóng quân ở Quảng Trị

5 người thoát nạn trong trong vụ sạt lở xảy ra ở Sư đoàn 337 đóng quân ở Quảng Trị

Theo thông tin mới nhất, 5 người đã thoát nạn sau khi xảy ra vụ sạt lở tại khu vực đóng quân của Sư đoàn 337.