Sau Hà Nội, đến lượt Hà Tĩnh phát hiện khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 75.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 8h30 ngày 4/8, tại quốc lộ 1A ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe khách biển số Hà Nội (số 29B - 085.39) lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới gầm xe chứa 20 hộp carton, bên trong đựng 50.000 chiếc khẩu trang y tế.

  Cảnh sát lấy khẩu trang đựng trong thùng carton từ dưới gầm xe khách ra ngoài. 

Cảnh sát lấy khẩu trang đựng trong thùng carton từ dưới gầm xe khách ra ngoài. 

Tài xế xe khách là Phạm Văn Lệ (50 tuổi, trú tại thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng và khai chở số khẩu trang trên từ Ninh Bình vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Lệ và tịch thu toàn bộ số khẩu trang nói trên để bàn giao cho cơ quan chuyên môn xử lý, nguồn tin từ Vnexpress.

  Toàn bộ số khẩu trang không hóa đơn chứng từ bị tịch thu phục vụ cho công tác điều tra.

Toàn bộ số khẩu trang không hóa đơn chứng từ bị tịch thu phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 1/8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khi tuần tra kiểm soát trên QL 1A, đoạn qua địa phận Thị xã Hồng Lĩnh, cũng phát hiện và bắt giữ chiếc xe ô tô mang biển số 74B - 007.79, do tài xế Nguyễn Văn Thương (53 tuổi, trú tại thị trấn Hồ Xá, Huyên Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc, vận chuyển 25.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã ký biên bản tịch thu các lô hàng, điều tra nguồn gốc, lập hồ sơ để xử phạt hành chính hai tài xế.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã phát hiện có 200 thùng khẩu trang y tế (500.000 cái khẩu trang) không có lớp vi lọc thấu khí không thấm nước, có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên vỏ hộp của sản phẩm.

Dữ liệu đang được cập nhật.

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương