Savills Việt Nam - Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2021

Báo cáo của Savills Việt Nam cập nhật mới nhất về tình hình hoạt động sáu phân khúc bất động sản dành riêng cho thị trường Hà Nội trong quý 1/2021 và những dự đoán tăng trưởng trong các tháng tiếp theo, bao gồm: Văn phòng, Bán lẻ, Căn hộ dịch vụ, Khách sạn, Căn hộ để bán, Biệt thự & Nhà phố.

Trong quý 1/2021, trước bối cảnh dịch bệnh toàn cầu, GDP vẫn tăng trưởng tích cực ở mức 4,5%. Ngành sản xuất là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 9,5% theo năm, đặc biệt là nhóm sản xuất linh kiện điện, điện tử, điện thoại. 

screen-shot-2021-04-14-at-17.54.55.png

Hoạt động thương mại trên đà phục hồi với tổng doanh thu thương mại đạt khoảng 153 tỷ USD, tăng 24% theo năm, thặng dư thương mại đạt hơn 2 tỷ USD. Các thị trường xuất khẩu chủ lực gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Châu Âu.

Đầu tư nước ngoài trong quý tăng 18,5% theo năm, vốn giải ngân tăng 6,5% theo năm. Du lịch tiếp tục gặp khó khăn với 48.000 lượt khách quốc tế đến, giảm 99% theo năm.

Tải Báo cáo thị trường BĐS Hà Nội quý 1/2021

P.V