Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), trong tháng đầu tiên của năm 2024, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp) đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng hơn 40,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, đã có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023. Nhật Bản đứng thứ hai với gần 297 triệu USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Samoa, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc)…
TP.HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 42,1%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 78,2%). Bắc Ninh dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 16%).

Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ảnh minh họa.
Về cơ cấu vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng dự án mới tăng nhanh (190 dự án, tăng 24,2%), đồng thời cũng có dự án quy mô đầu tư lớn như dự án đầu tư một khu đô thị lớn ở Hà Nội, với tổng vốn đăng ký hơn 662 triệu USD, theo Nguoiquansat.
Bên cạnh đó, 75 lượt dự án đã đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 15,7% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 235,4 triệu USD (giảm 23,1% so với cùng kỳ).
Ngoài ra, có 174 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 14,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 116,5 triệu USD (giảm 33,1% so với cùng kỳ).
Vốn giải ngân trong tháng 1/2024 cũng được đánh giá là khá khả quan với 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Xét về đối tác, trong năm 2023, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 5,4% so với năm trước.
Tờ Straits Times (Singapore) ngày 29/12/2023 cho biết, Sembcorp Industries đã nhận được giấy phép đầu tư cho một dự án khu công nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Dự án rộng 190 ha sẽ được bổ sung vào danh mục đầu tư của công ty con Sembcorp Development do công ty sở hữu hoàn toàn.
Giấy phép đầu tư được trao cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Việt Nam Singapore (VSIP JSC), một liên doanh có 46,5% vốn sở hữu của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Becamex IDC.
Bản tin của Straits Times cũng đề cập, trong tháng 12 năm ngoái, dự án VSIP Quảng Ngãi II cũng đã được phê duyệt về mặt nguyên tắc. Đây là sự mở rộng từ VSIP Quảng Ngãi đầu tiên được thành lập cách đây 10 năm.
Singapore hiện đứng đầu ASEAN và thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 70 tỷ USD.
Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước với hàng nghìn hecta đất, thu hút 18 tỷ USD vốn đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm.
Tại Việt Nam, các nhà đầu tư Singapore tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản; sản xuất, phân phối điện, khí, điều hòa.
Có thể kể đến một số siêu dự án của Singapore tại Việt Nam gần đây như: nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu (vốn đăng ký 4 tỷ USD); khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở Quảng Nam (4 tỷ USD) và dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (3,12 tỷ USD)...
Theo tạp chí Tài chính Toàn cầu (GFMag), Singapore xếp thứ 3 trong danh sách các quốc gia giàu nhất thế giới năm 2023 tính trên GDP quy đổi theo sức mua tương đương bình quân đầu người, chỉ xếp sau Luxembourg (thứ nhất) và Cộng hòa Ireland (thứ 2).







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường