Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm, có 9.362 bệnh nhân trong ngày 27/9, hơn 10.520 người khỏi bệnh

Cập nhật lúc 17h ngày 27/9, cả nước có 9.362 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là 4.134 ca, Bình Dương với 3.793 ca. Trong ngày, có 10.528 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tính từ 17h ngày 26/9 đến 17h ngày 27/9, Việt Nam có 9.362 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 9.342 ca ghi nhận trong nước, giảm 669 ca so với ngày trước đó. 

Trong ngày, TP.HCM ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất cả nước với 4.134 ca, giảm 987 ca so với hôm qua. Tiếp đến là Bình Dương với 3.793 ca, tăng 461 ca.

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm ở mức ba con số là Đồng Nai với 616 ca, Long An 190, An Giang 131 ca.

Hôm nay tỉnh Tây Ninh ghi nhận 80 ca, Kiên Giang 73, Tiền Giang 58, Cần Thơ 56, Hà Nam 35, Bình Thuận 32, Khánh Hòa 26, Bình Định 21, Hà Nam 19, Quảng Bình 15, Đồng Tháp 14, Phú Yên 11.

covid-27-9.png
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 27/9.

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm dưới 10 gồm Ninh Thuận với 9 ca, Kon Tum 5. Cà Mau, Bắc Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi tỉnh 4 ca. Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Vĩnh Long, Quảng Nam và Đắk Nông mỗi tỉnh 3 ca.

Trà Vinh, Gia Lai, Bến Tre và Quảng Ninh mỗi tỉnh 2 ca. Bình Phước, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Hà Nội mỗi địa phương 1 ca.  

Trung bình trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận là 10.035 ca/ngày.

Về tình hình điều trị, trong hôm nay, cả nước có 10.528 bệnh nhân khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.135 ca.

Số ca tử vong cũng đang giảm từng ngày. Trong ngày 27/9, cả nước ghi nhận 174 ca tử vong. Cụ thể, TP.HCM có 122 ca, Bình Dương 32 ca. Tây Ninh, An Giang và Đồng Nai mỗi tỉnh 4 ca. Cần Thơ có 3 ca, Đồng Tháp 2 ca. Tiền Giang, Bình Thuận và Đà Nẵng mỗi địa phương 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 208 ca/ngày.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 27/9, thế giới ghi nhận tổng cộng 232,651 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,763 triệu ca tử vong. Tổng số bệnh nhân bình phục là 209,283 triệu người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm 323.001 ca mắc mới và 4.901 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 706.317 ca tử vong trong tổng số 43.750.983 ca mắc.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, số ca mắc mới tại Anh tăng mạnh, vượt Mỹ - vốn liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới. Cụ thể, Anh có thêm 32.417 ca mắc mới trong ngày, trong khi Mỹ ghi nhận 24.343 ca.

BÌNH AN