Thêm 2 phụ nữ ở Hà Nội nhiễm COVID-19

Tối 31/1, Sở Y tế Hà Nội thông tin 2 phụ nữ ở quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19.

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, người phụ nữ tên H.T.H 40 tuổi ở quận Nam Từ Liêm làm công việc cắt tóc gội đầu đối diện với nhà của bệnh nhân 1723 là nhân viên quốc phòng.

Chị H. được Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm xác định là F1 của bệnh nhân 1723 và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 58, Thạch Hòa, Quốc Oai.

hn-nhiem-covid-19.jpg
Hà Nội  liên tục phát hiện các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch Hải Dương. Ảnh: Zing

Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận dương tính nCoV. Ngay sau đó, chị được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận và định mã số, xem như ca nghi nhiễm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo những ai đã đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền, số 342 Phúc Diễn Xuân Phương, Nam Từ Liêm từ ngày 26 đến 28/1, cần tự cách ly tại nhà và báo ngay cho trạm y tế nơi cư trú, hoặc gọi đến các số điện thoại đường dây nóng trực dịch: 0969.082.115; 0949.396.115.

Người thứ 2 là chị Đ.T.L, 48 tuổi ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Chị này được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, do cùng 3 người trong gia đình bệnh nhân 1723 đến Bạch Đằng, TP Chí Linh, Hải Dương, vào ngày 23/1. Ngày 24/1 về lại Hà Nội.

Tối khuya 31/1,  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã thông báo chị dương tính nCoV.  Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết người tiếp xúc với người phụ nữ này.

Sở Y tế Hà Nội thông báo những ai đã đến số nhà 342 đường Phúc Diễn từ ngày 26/1 đến 28/1,phải tự cách ly tại nhà, và thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115, 0949.396.115.

hn-xet-nghiem.jpg
    Khoảng 1.500 học sinh trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngày 31/1. Ảnh: Báo tin tức

Bệnh nhân 1723 là F1 (vợ) của bệnh nhân 1694. Hành trình lay nhiễm như sau:

Bệnh nhân 1694 quê Hải Dương, trú tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội, làm việc tại nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh về quê ở Chí Linh dự đám cưới. Khi trở lại Hà Nội, bệnh nhân 1694 lây bệnh sang bệnh nhân 1723.

Bệnh nhân 1723 tiếp xúc với chị H.  làm nghề cắt tóc (F2), và chị H. đã dương tính nCoV.

Bệnh nhân 1694  đã lây nhiễm cho 5 người trong gia đình và 3 đồng nghiệp.

Như vậy, Hà Nội đã có 15 ca nhiễm COVID-19 và dương tính với SARS-CoV-2. Riêng trong ngày 31/1 có đến 11 ca. Các ca bệnh đều có liên quan đến ổ dịch Hải Dương.

Chỉ từ ngày 28-31/1, Bộ Y tế đã ghi nhận 238 ca nhiễm cộng đồng, ở các tỉnh thành, gồm Hải Dương 188 ca, Quảng Ninh 25 ca, Hà Nội 13 ca, Gia Lai 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hòa Bình 2 ca, TP. HCM, Hải Phòng, Bình Dương mỗi tỉnh thành có 1 ca nhiễm.

Bộ Y tế đề nghị người làm việc tại Công ty Poyun, khu Công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương từ tháng 1/2021; người từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 15/1 đến nay; khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095, số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm Covid-19.

Q.HUY