Theo Forbes các tỷ phú Trung Quốc đứng đầu những người có khối tài sản sụt giảm nhiều nhất trong năm qua

Hàng chục tỷ phú Trung Quốc mỗi người đã sụt giảm ít nhất 10 tỉ USD trong thời gian này và tổng thiệt hại lên tới 152 tỉ USD theo Forbes.

Theo Forbes, kể từ đầu năm nay các tỷ phú thế giới kiếm thêm hơn 1,6 nghìn tỉ USD, còn các tỷ phú Trung Quốc nói chung sụt giảm hơn 4% so với năm ngoái, mặc dù một năm trước đó mức tăng trưởng ước tính là 60%. “Việc chính quyền Trung Quốc tăng cường quy định trong các ngành thương mại điện tử đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu khiến các tập đoàn mất hàng trăm tỉ USD”, Forbes giải thích.

Trước đó, tỷ phú Zhong Shanshan, ông chủ tập đoàn nước khoáng đóng chai Nongfu Spring và công ty dược phẩm Wantai Biological Pharmacy Enterprise, đã thay thế vị trí của Jack Ma, trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Ông Zhong sở hữu khối tài sản ước tính 60,5 tỉ USD, tăng 7% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên vị tỷ phú này đứng đầu danh sách danh giá.

Người đứng đầu trong danh sách là nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo Inc, Colin Huang. Tài sản của ông giảm 40,2 tỉ USD. Trong khi đó, Jack Ma, nhà sáng lập tập đoàn Alibaba đứng thứ hai với 21,4 tỉ USD. Vị trí thứ ba thuộc về người đứng đầu tập đoàn bất động sản China Evergrande, Hui Ka Yan, ông thua lỗ hơn 18 tỉ USD.

Trong khi đó, tỷ phú Jack Ma giữ vị trí giàu nhất Trung Quốc năm ngoái, đã rơi xuống vị trí thứ 5 vào năm nay. Tài sản của ông giảm tới 36% trong 1 năm qua, xuống còn 39,5 tỉ USD. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Co cho thấy tài sản ròng của Trung Quốc đã tăng mạnh trong vòng 20 năm qua.

Cụ thể, từ mức 7.000 tỉ USD vào năm 2000, tài sản ròng của Trung Quốc đã tăng lên 17 lần thành 120.000 tỉ USD vào năm 2020. Trong cùng giai đoạn, tài sản ròng của Mỹ tăng gấp đôi lên thành 90.000 tỉ USD. Như vậy, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có khối tài sản ròng lớn nhất thế giới. Hiện tại cả Trung Quốc và Mỹ, hơn 2/3 tài sản thuộc về 10% những người giàu nhất và tỷ lệ này ngày càng tăng. Mặt khác, tài sản của thế giới đạt mức 514.000 tỉ USD vào năm 2020, tăng cao so với con số 156.000 tỉ USD vào năm 2000. Theo McKinsey & Co, khoảng 68% số tài sản này là bất động sản.

Người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk mới đây đã cam kết sẽ nộp 11 tỉ USD tiền thuế. Người sáng lập Tesla và SpaceX tỷ phú Elon Musk thông báo trên Twitter về số tiền mà ông ấy sẽ nộp thuế vào năm 2021. “Đối với những ai quan tâm, tôi sẽ trả hơn 11 tỉ USD tiền thuế trong năm nay”, ông Musk cho biết. Theo Forbes ước tính, giá trị tài sản ròng của vị tỷ phú này là 244,2 tỉ USD. Ông Musk không phải là tỷ phú Mỹ duy nhất phải trả khoản thuế khổng lồ trong năm nay đối với việc bán chứng khoán. Theo đó, các tài phiệt lớn của Mỹ cũng đang tích cực bán phá giá cổ phiếu của họ sau khi giá trị của chúng tăng mạnh, cũng như do khả năng tăng thuế vào năm 2022.

Nhà sáng lập của Amazon, tỷ phú Jeff Bezos đã bán cổ phiếu trị giá 9 tỉ USD, trong khi “ông chủ” Facebook, Mark Zuckerberg đã thanh lý 4,5 tỉ USD cổ phiếu. Mới đây, Elon Musk tuyên bố “sẽ trả nhiều thuế hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử” vào năm nay. Đây là lời phản hồi dòng tweet của nữ thượng nghị sỹ bang Massachusetts, Elizabeth Warren.

Trước đó, bà Warren đã dẫn tin Elon Musk được tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm”, cùng với lời bình gay gắt, yêu cầu thay đổi cách tính để CEO Tesla phải thực sự trả thuế và ngừng gây phiền hà cho người khác.

Tổng Hợp