Thi thể xếp lớp tại hiện trường vụ sập mỏ ngọc bích ở Myanmar

THUẬN TIỆN

Ít nhất 113 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ khai thác ngọc bích diễn ra vào ngày 2/7 tại Kachin, Myanmar, nguyên nhân được xác định là do mưa lớn.
Thông tin trên New York Times, vụ sập mỏ xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 2/7 tại khu Hpakant, Kachin - bang phía bắc Myanmar, sau một cơn mưa lớn. Ít nhất 113 thợ mỏ đã thiệt mạng sau khi khối bùn lầy ở mỏ ngọc bích đổ sập xuống, chôn vùi những người thợ mỏ. 
Thông tin trên New York Times, vụ sập mỏ xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 2/7 tại khu Hpakant, Kachin - bang phía bắc Myanmar, sau một cơn mưa lớn. Ít nhất 113 thợ mỏ đã thiệt mạng sau khi khối bùn lầy ở mỏ ngọc bích đổ sập xuống, chôn vùi những người thợ mỏ. 
Theo mô tả trên New York Times, các công nhân tại mỏ ngọc bích này làm việc trong điều kiện nguy hiểm và quản lý lỏng lẻo. Ảnh hiện trường vụ tai nạn được Sở cứu hỏa Myanmar cung cấp.
Theo mô tả trên New York Times, các công nhân tại mỏ ngọc bích này làm việc trong điều kiện nguy hiểm và quản lý lỏng lẻo. Ảnh hiện trường vụ tai nạn được Sở cứu hỏa Myanmar cung cấp.
 Lực lượng cứu hộ di chuyển các thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar hôm nay. Theo quan chức địa phương, số người chết trong vụ tai nạn này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Ảnh: AP.
6
 Lực lượng cứu hộ di chuyển các thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar hôm nay. Theo quan chức địa phương, số người chết trong vụ tai nạn này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Ảnh: AP.
Ngoài số người thiệt mạng, còn có rất nhiều người bị thương. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức ở huyện Wai Khar lo ngại rằng, ít nhất 200 người có thể sẽ chết trong vụ lở đất. Ảnh: AP.
Ngoài số người thiệt mạng, còn có rất nhiều người bị thương. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức ở huyện Wai Khar lo ngại rằng, ít nhất 200 người có thể sẽ chết trong vụ lở đất. Ảnh: AP.
Chính quyền đã huy động một lượng lớn người để tham gia cứu hộ, tuy nhiên mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến 12h trưa, ít nhất 113 thi thể đã được tìm thấy. Ảnh: Sở cứu hỏa Myanmar.
Chính quyền đã huy động một lượng lớn người để tham gia cứu hộ, tuy nhiên mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến 12h trưa, ít nhất 113 thi thể đã được tìm thấy. Ảnh: Sở cứu hỏa Myanmar.
Toàn cảnh khu vực mỏ khai thác ngọc bích. Ảnh: AP.
Toàn cảnh khu vực mỏ khai thác ngọc bích. Ảnh: AP.
9.
"Chúng tôi không thể đào sâu hơn nên chúng tôi đang phải tìm những thi thể nổi lên. Cũng rất khó để đưa bệnh nhân tới viện vì các con đường đã trở nên trơn trượt, và đầy bùn đất vì mưa", quan chức ở huyện Wai Khar chia sẻ trên New York Times. Ảnh: AP.
Được biết, khu Hpakant của bang Kachin nổi tiếng với nghề khai thác ngọc để chế tác trang sức. Theo Bloomberg, ước tính Myanmar chiếm khoảng 70% nguồn cung ngọc bích của thế giới, chủ yếu bán sang Trung Quốc. Ảnh: AP.
Được biết, khu Hpakant của bang Kachin nổi tiếng với nghề khai thác ngọc để chế tác trang sức. Theo Bloomberg, ước tính Myanmar chiếm khoảng 70% nguồn cung ngọc bích của thế giới, chủ yếu bán sang Trung Quốc. Ảnh: AP.