Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng 2,3% và Topix trên diện rộng tăng thêm hơn 2%. Blue chip Kospi của Hàn Quốc tăng 0,57% và Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng gần 1%. S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,15% khi mở cửa.
Theo dữ liệu chính thức công bố vào sáng nay, GDP của New Zealand trong quý 2/2024 giảm 0,2% so với quý trước, thấp hơn so với ước tính trong cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 0,4%.
Các nhà đầu tư ở châu Á cũng sẽ đánh giá dữ liệu thương mại tháng 8 từ Malaysia và số liệu thất nghiệp từ Úc.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) chuẩn bị bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày mai (20/9), nơi thống đốc BOJ sẽ đưa ra quyết định quan trọng về lãi suất, sau khi ngân hàng này chấm dứt chế độ lãi suất cực thấp kéo dài hàng thập kỷ vào đầu năm nay.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (hợp đồng tương lai) cho thấy HSI mở cửa ổn định, dao động ở mức đóng cửa trước đó ở mức 17.660. Thị trường Hồng Kông trở lại giao dịch sau khi đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Tư.
Hợp đồng tương lai chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đứng ở mức 3.191, thấp hơn một chút so với mức đóng cửa hôm thứ Ba là 3.195,76.
Qua đêm tại Mỹ, cả ba chỉ số chính đều giảm, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,25% xuống 41.503,1, trong khi S&P 500 giảm 0,29% xuống 5.618,26. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,31% xuống 17.573,3.
Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng lên mức cao mới trong phiên giao dịch này trước khi đảo chiều đóng cửa ở mức thấp hơn.
(Nguồn: CNBC)