Chỉ số blue-chip đóng cửa tăng 65,44 điểm, tương đương 0,16%, ở mức 41.240,52.
Các nhà giao dịch ở châu Á cũng sẽ hướng tới lợi nhuận công nghiệp hàng năm của Trung Quốc tính đến tháng 7.
Cuối ngày 26/8, giá dầu tiếp tục tăng sau khi Israel và Hezbollah giao dịch đình công vào cuối tuần, với giá dầu thô Trung cấp West Texas (WTI) của Mỹ tăng 3,5%, đóng cửa ở mức 77,42 USD/thùng và dầu thô Brent tăng 3,05% ở mức 81,43 USD/thùng, cao nhất trong khoảng hai tuần.
Giá dầu sau đó đã giảm bớt một số mức tăng vào thứ Ba, với hợp đồng tương lai WTI giao dịch ở mức 77,16 USD và dầu Brent ở mức 81,23 USD.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản thấp hơn 0,35%, trong khi Topix trên diện rộng không thay đổi.
Kospi của Hàn Quốc giảm 0,42%, trong khi Kosdaq vốn hóa nhỏ chứng kiến mức giảm lớn hơn 1,14%.
S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,13%, chỉ số chính châu Á-Thái Bình Dương duy nhất trong vùng tích cực. Chỉ số này gần chạm mức cao nhất mọi thời đại là 8.114,7, thiết lập vào ngày 1/8.
Chỉ số Hang Seng (hợp đồng tương lai) của Hong Kong ở mức 17.694, thấp hơn mức đóng cửa gần đây nhất của HSI là 17.798,73.
(Nguồn: CNBC)














Cùng chuyên mục
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17
Phân tích bài toán khấu hao: Chọn tủ hấp thực phẩm công nghiệp chính hãng hay tủ gia công?
Đồ ăn sáng tiện lợi ngày càng được ưa chuộng, mở ra cơ hội cho các mô hình kinh doanh bánh bao
Cách chữa bấm lỗ tai bị mưng mủ tại nhà hiệu quả, an toàn
Vì sao nhiều hệ thống bán lẻ ưu tiên giải pháp điện lạnh đồng bộ?
Bảo quản thực phẩm đúng chuẩn đang trở thành yêu cầu bắt buộc của ngành F&B