Thôn 1 - Trà Leng, nơi yên bình trở nên tan hoang sau vụ sạt lở núi vùi lấp 45 người

Sau một đêm sạt lở, thôn 1, xã Trà Leng trở nên tan hoang, nhiều người vẫn đang bị đất đá vùi chưa tìm thấy.

Trà Leng là xã thuộc huyện miền núi Nam Trà My , tỉnh Quảng Nam. Nơi đây được xem là địa bàn hiểm trở nhất của huyện Nam Trà My vì giao thông khó khăn, cách biệt. Người dân sinh sống trong thôn đa phần là bà con dân tộc thiểu số.

Hình ảnh thôn 1, xã Trà Leng huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước khi xảy ra thảm họa. Ảnh: T.X
Hình ảnh thôn 1, xã Trà Leng huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước khi xảy ra thảm họa. Ảnh: T.X
Trẻ em ở xã Trà Leng.
Trẻ em ở xã Trà Leng.
 Trước khi bão số 9 quét qua và xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, cuộc sống của người dân Trà Leng bình yên như bao địa phương vùng cao khác...
 Trước khi bão số 9 quét qua và xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, cuộc sống của người dân Trà Leng bình yên như bao địa phương vùng cao khác...

Do ảnh hưởng của bão số 9, gây mưa to, gió lớn, vào chiều tối 28/10, huyện Nam Trà My liên tiếp xảy ra lở đất. Trong đó, 2 vụ sạt lở rất nghiêm trọng xảy ra tại 2 thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân. Tại thôn 1 xã Trà Leng, sạt lở đất vùi lấp 45 người. Còn vụ sạt lợ tại thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp. 

Sáng 29/10, Phó Chủ UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận cả gia đình ông Lê Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã này.

Đêm 28/10, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My, các đơn vị cứu nạn đã đến ngay hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Xã Trà Leng tan hoang sau khi bị sạt lở.
Xã Trà Leng tan hoang sau khi bị sạt lở.
Sạt lở khiến đất đá đổ xuống trung tâm huyện Nam Trà My chiều 28/10. Ảnh: Báo TNMT
Sạt lở khiến đất đá đổ xuống trung tâm huyện Nam Trà My chiều 28/10. Ảnh: Báo TNMT
Thôn 1 - Trà Leng, nơi yên bình trở nên tan hoang sau vụ sạt lở núi vùi lấp 45 người
Thôn 1 - Trà Leng, nơi yên bình trở nên tan hoang sau vụ sạt lở núi vùi lấp 45 người
Người nhà nạn nhân trong vụ sạc lở đau đớn sau khi hay tin. Ảnh: SGGP
Người nhà nạn nhân trong vụ sạc lở đau đớn sau khi hay tin. Ảnh: SGGP
  Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng gấp rút tiếp cận hiện trường nạn nhân đang mất tích. Ảnh: VGP

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng gấp rút tiếp cận hiện trường nạn nhân đang mất tích. Ảnh: VGP

Đến trưa 29/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân mất tích, trong đó 8 nạn nhân vụ sạt lở ở thông 1 xã Trà Vân và 8 nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1 Trà Leng. Lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do đường bị sạt lở nghiêm trọng.
Đến trưa 29/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân mất tích, trong đó 8 nạn nhân vụ sạt lở ở thông 1 xã Trà Vân và 8 nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1 Trà Leng. Lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do đường bị sạt lở nghiêm trọng.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương