Ngày 6/4, trong một bài phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói về tội ác chiến tranh của các lực lượng Nga ở Ukraina.
Ông Scholz cho biết "thủ phạm và những người ủy thác chúng phải chịu trách nhiệm" và một lần nữa kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh.

"Mục tiêu của chúng tôi là Nga không thắng trong cuộc chiến này", ông nói với Hạ viện và đây là lý do đứng đằng sau các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đồng thời, ông cũng nói rằng sẽ đưa thêm vũ khí đến Ukraina cũng như tiếp nhận người tị nạn.
Về các chuyến hàng vũ khí đến Ukraina, Thủ tướng Scholz nói với các nhà lập pháp rằng mọi thứ đã sẵn sáng để chuyển giao ngay cho Ukraina.
Ông nhắc lại ý định của Đức nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, cam kết cung cấp các thiết bị đầu cuối cho khí đốt hóa lỏng ở Đức và nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nói chung.
Trả lời câu hỏi về sự phân biệt đối xử với những người tị nạn, TT Scholz nói rằng "chính phủ liên bang sẽ làm mọi thứ để hành động chống lại sự phân biệt đối xử và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người".
Thủ tướng Đức còn cho biết sẽ duy trì các biện pháp hỗ trợ những người ở Đức đang phải chịu đựng chi phí sinh hoạt ngày càng cao.
Phiên họp hôm thứ Tư là lần thứ hai Scholz tham gia với tư cách là thủ tướng.












Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV
Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, lần đầu có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia
Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Hội nghị khoa học Hệ thống Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng lần thứ II năm 2026