Tình hình mưa lũ miền Trung- Tây Nguyên: 23 người chết và mất tích, gần 33.400 ngôi nhà bị hư hỏng

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, mức thiệt hại có thể tăng cao hơn so với hiện tại và còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang trải qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo nguồn tin trên báo VOV, tính đến 16h ngày 10/10, mưa lũ làm 10 người chết, trong đó, Quảng Trị 2, Quảng Bình 2, Quảng Ngãi 3, Quảng Nam 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1. Ngoài ra, 13 người hiện vẫn đang bị mất tích (Quảng Trị: 8, Thừa Thiên Huế: 1, Gia Lai: 1, Quảng Ngãi 3).

Mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng.
Mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng.

Tại các tỉnh có 6 tàu bị chìm và mất tích 1 tàu. Ngoài 2 thuyền viên của tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt (Quảng Trị), tất cả các thuyền viên trên các tàu gặp sự cố khác đều đã được ứng cứu kịp thời, vào bờ an toàn.

Đà Nẵng có 4 tàu cá bị nạn (bị chìm và hư hỏng) do mưa lũ gồm tàu: ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS và ĐNa 90988-TS. Chiều 10/10, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích chiếc tàu và 3 lao động trên tàu cá ĐNa 90988-TS đã mất tích.

Lực lượng biên phòng Quảng Bình đưa các cháu nhỏ ở vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến nơi an toàn. Ảnh: Biên Phòng
Lực lượng biên phòng Quảng Bình đưa các cháu nhỏ ở vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến nơi an toàn. Ảnh: Biên Phòng

Mưa lũ lớn còn gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng dân sinh, kinh tế - xã hội. Theo đó, tại các tỉnh miền Trung hiện có khoảng 33.400 nhà dân bị thiệt hại. Hàng ngàn hộ dân phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chưa thể trở về. 42 điểm trường bị ngập.

Về sản xuất nông nghiệp, ước tính hơn 2.500ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập; nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 956 ha. 

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Cụ thể, có 93 điểm quốc lộ bị sạt lở, ngập 19 điểm; tỉnh lộ bị sạt lở 2.200m. Mưa bão còn khiến nhiều học sinh không được đến trường, làm gián đoạn học tập.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 10 ngày tớ (từ ngày 11-20/10) có khả năng xuất hiện 3 áp thấp nhiệt đới/bão (hiện có 1 thấp đã hình thành và đang hoạt động trên biển Đông). Cụ thể, từ ngày 12-13/10 sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ, sau đó gặp không khí lạnh dự báo xuất hiện ngày 14-15/10 gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 

Cùng với đó, ngày 16-17/10 có khả năng xuất hiện thêm 1 áp thấp nhiệt đới nữa, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục kết hợp với không khí lạnh dự báo xuất hiện ngày 17-18/10 và dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực miền Trung, do đó mưa lũ khu vực miền Trung còn diễn biến phức tạp.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương