Trước đó, Thủ tướng Lý Hiển Long đã cáo buộc Leong Sze Hian, một blogger kiêm cố vấn tài chính, lan truyền thông tin sai lệch về ông trong bài báo liên quan đến bê bối rửa tiền của Quỹ Nhà nước 1MDB tại Malaysia.
Bài báo này đã được đăng trên một trang tin tức của Malaysia. Theo yêu cầu của chính phủ, tháng 11/2018, Leong đã xóa bài đăng trên Facebook chỉ 3 ngày sau khi chia sẻ trên mạng xã hội này. Bị cáo khẳng định chỉ đơn thuần chia sẻ bài viết chứ không hề bình luận hay thay đổi nội dung. Tổng cộng có 45 người đã tương tác với bài đăng công khai của Leong.
Trong phiên xét xử đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Singapore đã xuất hiện trước tòa và chỉ trích Leong đưa ra những cáo buộc "ác ý và vô căn cứ", qua đó ảnh hưởng đến hình ảnh "liêm chính và trung thực" của chính phủ.
Thẩm phán tòa án thượng thẩm Singapore Aedit Abdullah đã ra phán quyết ủng hộ Thủ tướng Lý Hiển Long, yêu cầu Leong phải bồi thường 133.000 SGD (99.000 USD).
Năm 2019, Singapore đã ban hành luật chống thông tin sai lệch, cho phép các bộ trưởng có quyền ra lệnh chặn những bài đăng trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật.











Cùng chuyên mục
GS.VS. Châu Văn Minh được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga
Đảo Nam - Charmora City “chiếm sóng” Nha Trang, căn hộ cao tầng lập tức “đắt hàng”
Tăng cường vận tải, siết chặt an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân 2026
Gần 200 nhà khoa học quốc tế và trong nước thảo luận xu hướng công nghệ sinh học và năng lượng tại GCW 2026
Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Gắn bảo hộ quyền với phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X