Hàng tồn kho tăng 5,84% từ tháng 9 lên 2,45 triệu tấn, tháng tăng thứ sáu liên tiếp tại nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới. Lần cuối cùng hàng tồn kho tăng lên mức này là vào tháng 9 năm 2019.
Dữ liệu cho thấy sản lượng dầu cọ thô tăng 5,89% lên 1,94 triệu tấn trong tháng 10, trong khi xuất khẩu dầu cọ tăng lên 1,47 triệu tấn.
Một cuộc khảo sát của Reuters đã dự báo tồn kho ở mức 2,56 triệu tấn, tương đương tăng trưởng 10,82% trong tháng, đồng thời cho thấy sản lượng ở mức 1,88 triệu tấn và xuất khẩu ở mức 1,29 triệu tấn.

Một thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết, tồn kho dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối tháng 10, do sản lượng có thể giảm trong tháng 11 do mưa theo mùa cản trở thu hoạch.
Thương nhân này cho biết "từ tháng 11, tồn kho cuối kỳ có thể bắt đầu giảm và điều này có thể giữ giá dầu cọ thô giảm xuống dưới mức 3.500 RM".
Marcello Cultrera của Apricus có trụ sở tại Singapore cho biết nhu cầu dầu cọ đang cho thấy sự cải thiện đáng chú ý từ 100.000 đến 170.000 tấn so với dự báo trước đó.
"Nhu cầu này được hỗ trợ bởi sự cải thiện định kỳ về ngang giá nhập khẩu dầu cọ thô và biên lợi nhuận nhập khẩu của các điểm đến, phù hợp với mức tiêu thụ nội địa tăng".
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường