Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu và viện trợ kinh tế do đại dịch, chứng khoán Mỹ lập đỉnh

Cổ phiếu tăng lên mức cao kỷ lục vào hôm 28/12, bắt đầu tuần giao dịch cuối cùng của năm 2020, sau khi Tổng thống Donald Trump ký dự luật cứu trợ kinh tế.

Kết phiên giao dịch ngày 28/12, chỉ số Dow Jones tăng 204,10 điểm, tương đương 0.7%, lên 30,403.97. Các  chỉ số S&P 500  tăng 0,9% lên 3,735.36, và Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 12,899.42.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật một gói chi tiêu và cứu trợ kinh tế có tổng trị giá 2.300 tỷ USD trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát nhằm ngăn chính phủ đóng cửa và gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ. Việc ký kết diễn ra vài ngày sau khi Trump thông báo ông phủ quyết luật và yêu cầu thanh toán trực tiếp 2.000 USD cho người Mỹ, thay vì 600 USD.

Trước đó, Hạ viện bỏ phiếu về khoản thanh toán trực tiếp 2.000 USD (hôm 28/12), nhưng Thượng viện do GOP lãnh đạo dự kiến ​​không thông qua.

Tom Essaye, người sáng lập của The Sevens Report, viết: “Thị trường cổ phiếu đầy triển vọng vì cuối cùng đã nhận được gói kích thích tối thiểu 900 tỷ USD".

Dow tăng kỷ lục 200 điểm khi các nhà giao dịch cổ vũ việc ký dự luật kích thích. Ảnh minh họa
Dow tăng kỷ lục 200 điểm khi các nhà giao dịch cổ vũ việc ký dự luật kích thích. Ảnh minh họa

“Năm trụ cột của cuộc biểu tình, gồm kích thích liên bang, kích thích FOMC, triển khai vaccine, chính phủ chia rẽ và không có suy thoái kép, chủ yếu trở lại vị trí và cho đến khi điều đó thay đổi, triển vọng trung và dài hạn đối với cổ phiếu sẽ tích cực”, Essaye nói thêm.

Trong khi đó, Apple dẫn đầu chỉ số Dow tăng 3,6%. Disney cũng đóng góp vào mức tăng, tăng gần 3%. Tất cả các chỉ số truyền thông, sự tùy ý của người tiêu dùng và công nghệ đều tăng hơn 1% để nâng chỉ số S&P 500.

Bước đột phá phiên 28/12 đã thêm nguồn lợi nhuận mạnh mẽ từ đầu năm đến nay vào thị trường. Tính chung S&P 500 tăng 15,6% trong năm 2020, trong khi chỉ số Dow tăng 6,5%. Nasdaq đã tăng 43,8%, do các nhà đầu tư ưa chuộng các tên tuổi công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Terry Sandven, chiến lược gia cổ phiếu tại US Bank Wealth Management, cho biết: “Cổ phiếu dường như đã sẵn sàng để kết thúc năm ở mức cao, và tôi nghĩ là có lý do chính đáng. Vì chúng ta có thêm biện pháp kích thích của chính phủ, tiến bộ y tế về COVID-19 và môi trường vĩ mô thuận lợi cho chứng khoán”.

Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trong tuần qua, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 184.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Hôm 27/12, Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo rằng, đất nước có thể chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới sau lễ Giáng sinh và năm mới. Trong khi đó, hai loại vaccine của Pfizer và Moderna đã bắt đầu quá trình phân phối. Cho đến nay, hơn một triệu người Mỹ đã được chủng ngừa.

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương