TP.HCM gỡ bỏ các khu vực bị phong tỏa do liên quan tới tiếp viên hàng không nhiễm COVID-19

TP.HCM gỡ bỏ các khu khu vực phong tỏa sau khi những người liên quan cách ly đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo đó, quận 6 là khu vực có nhiều nơi bị phong tỏa nhất, đến nay, theo nguồn tin trên báo VOV, các khu vực này đã được gỡ bỏ phong tỏa gồm: Toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (gồm 52 căn nhà, 196 người); Toàn bộ các hộ từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 (gồm 92 căn) và 4 căn nhà từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6.

Lãnh đạo quận 6 cho biết, toàn bộ các khu vực trên đã được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn sau khi gỡ phong toả.

C52 hộ dân ở quận 6, TP.HCM được phong tỏa trước đó vì có liên quan đến bệnh nhân 1347.
C52 hộ dân ở quận 6, TP.HCM được phong tỏa trước đó vì có liên quan đến bệnh nhân 1347.

Theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến thời điểm hiện tại, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.252 người, trong khi đó không còn người bị cách ly tại nhà, nơi lưu trú liên quan COVID-19.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19, tính đến thời điểm này, TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, hiện còn 20 trường hợp đang điều trị.

Ngành y tế TP.HCM vẫn tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, chống dịch, cách ly người nhập cảnh theo quy định, giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại TP, kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của TP.

Ngoài ra, HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện phòng dịch bệnh theo thông điệp 5K. Mọi người thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, che kín mũi miệng khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi và thường xuyên rửa tay để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.   

Trước đó, chiều 30/11/2020, phường 3 và phường 7 (quận 6) đã tiến hành phong tỏa 3 khu vực do có 3 ca bệnh COVID-19 là các bệnh nhân: 1347, 1348 và 1349. Hai phường đã huy động lực lượng cán bộ, công chức để túc trực tại khu vực cách ly để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân địa phương.

(Tổng hợp)

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương