Ông Vương cũng nói rằng những cáo buộc của Mỹ và Châu Âu về "sự dư thừa năng lực" của Trung Quốc là vô căn cứ, theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai.
Ông Wang đưa ra nhận xét này tại một cuộc họp bàn tròn của các công ty Trung Quốc, nơi ông chuẩn bị đàm phán về vấn đề xuất khẩu xe điện của Trung Quốc sang thị trường châu Âu.
Đại diện của hơn 10 doanh nghiệp như Geely, BYD, CATL đã tham dự buổi gặp mặt.
"Các công ty xe điện của Trung Quốc dựa vào sự đổi mới công nghệ liên tục, hệ thống chuỗi cung ứng và sản xuất hoàn hảo cũng như cạnh tranh toàn diện trên thị trường để phát triển nhanh chóng, chứ không dựa vào trợ cấp để đạt được lợi thế cạnh tranh", ông Wang cho biết.
"Mỹ và châu Âu cũng như những cáo buộc khác về tình trạng dư thừa công suất là vô căn cứ".

Các cuộc thảo luận rộng hơn sẽ xoay quanh cuộc điều tra của Ủy ban Châu Âu về việc liệu ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc có được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp không công bằng hay không.
Ủy ban đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định xem có nên áp thuế đối với hàng xuất khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất ô tô châu Âu hay không. Nó sẽ kết thúc vào tháng 11, mặc dù cơ quan điều hành EU có thể áp đặt thuế tạm thời sớm hơn.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hiện đang ở Trung Quốc, nơi bà cho biết mối lo ngại toàn cầu đang gia tăng trước năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng điều đó không có lợi cho Trung Quốc và đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất ở các nước khác.
(Nguồn: Reuters)












Cùng chuyên mục
iPhone 18 liên tục rò rỉ thông tin về sản phẩm năm 2027? Liệu iPhone 18 Duo có không?
Bảo vệ iPhone Duo bằng ốp, Folio và miếng dán tốn thêm từ 638.000 đồng
Áo khoác Đồng phục Hải Anh: Tinh thần "Made To Move" cho mùa thu đông 2026
Áo sơ mi đồng phục lớp: Top mẫu đẹp, trendy vượt trội
iPhone 17e trình làng: Cấu hình 'quái vật' tầm trung làm chao đảo phân khúc giá rẻ
Phụ nữ công sở muốn tự trang điểm: nên học gì trước, học gì sau để không bị ngợp