Trung Quốc: Phát hiện loại địa y mới tại “Nóc nhà thế giới”

Chi địa y mới này được các nhà khoa học đặt tên là Pseudosolorina. Phát hiện trên đã được công bố trong ấn bản gần đây của Tạp chí Nấm.

Viện Thực vật học Côn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một chi địa y mới trên Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, nơi được mệnh danh là "nóc nhà của thế giới".

Chi này được đặt tên là Pseudosolorina. Phát hiện trên đã được công bố trong ấn bản gần đây của Tạp chí Nấm.

Ông Wang Xinyu, tác giả bài báo và là nhà nghiên cứu tại Viện Côn Minh, cho biết địa y là sinh vật cộng sinh gồm tảo và nấm, có khả năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt.

  Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, nơi các nhà khoa học Viện Thực vật học Côn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát hiện ra một chi địa y mới  (Nguồn: Đại học Lan Châu, Trung Quốc).

Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, nơi các nhà khoa học Viện Thực vật học Côn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát hiện ra một chi địa y mới  (Nguồn: Đại học Lan Châu, Trung Quốc).

Chi Pseudosolorina có 8 loài, bao gồm 3 loài mới được ghi nhận và 5 tổ hợp mới. Chi này chủ yếu sinh sống ở phía Đông Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, cụ thể là các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Thanh Hải.

Ông Wang Xinyu cho biết những loài này mọc trên rêu hoặc đất ở các thung lũng sông ẩm ướt hoặc hệ sinh thái ven rừng ở độ cao trên 3.000m. Ông Wang lưu ý rằng các loài này có một apothecium hình đĩa đặc biệt và thể hiện các đặc điểm hình thái độc đáo, được phân biệt dựa trên sắc tố bề mặt dưới của chúng.

Theo ông Wang Xinyu, việc phát hiện ra chi Pseudosolorina làm phong phú thêm sự đa dạng của địa y núi cao trên Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.

Theo VietNam+

Chân dung 2 nhà khoa học nữ được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024

Chân dung 2 nhà khoa học nữ được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024

Giải thưởng Kovalevskaia 2024 vinh danh 2 nhà khoa học nữ xuất sắc: PGS.TS. Nguyễn Minh Tân và PGS.TS. Đặng Thị Mỹ Dung