Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán vì dịch bệnh viêm phổi lạ

Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng đã ra yêu cầu người dân không được rời đi và người ở nơi khác không được vào vì sợ dịch bệnh lây lan.
Từ 10h sáng 23/1, Trung Quốc đóng cửa hoạt động các nhà ga, sân bay, trạm tàu điện ngầm, trạm xe bus tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bắc Kinh cho biết lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng là
Từ 10h sáng 23/1, Trung Quốc đóng cửa hoạt động các nhà ga, sân bay, trạm tàu điện ngầm, trạm xe bus tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bắc Kinh cho biết lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng là "biện pháp tốt nhất để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh do virus corona gây ra, chặn đứng hiệu quả sự lây lan của virus, ngăn ngừa dịch bệnh lan truyền" nhằm "bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân". Trong ảnh, cảnh sát đã phong tỏa nhà ga Hankou ở Vũ Hán.
  Nhân viên y tế được bố trí tại các trạm thu phí và trạm kiểm soát trên các đường cao tốc lớn để thực hiện kiểm tra những người rời khỏi thành phố. 

Nhân viên y tế được bố trí tại các trạm thu phí và trạm kiểm soát trên các đường cao tốc lớn để thực hiện kiểm tra những người rời khỏi thành phố. 

Người dân tại thành phố Vũ Hán đã đổ xô tới các địa điểm bán vé phương tiện giao thông công cộng trong đêm 22/1 nhằm tìm cách rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng hoạt động bắt đầu có hiệu lực. Truyền thông Trung Quốc cho biết sân bay và nhà ga ở thành phố Vũ Hán chật kín người xếp hàng để mua vé trong đêm ngay sau thông báo về việc đình chỉ hoạt động các phương tiện công cộng của nhà chức trách.
Người dân tại thành phố Vũ Hán đã đổ xô tới các địa điểm bán vé phương tiện giao thông công cộng trong đêm 22/1 nhằm tìm cách rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng hoạt động bắt đầu có hiệu lực. Truyền thông Trung Quốc cho biết sân bay và nhà ga ở thành phố Vũ Hán chật kín người xếp hàng để mua vé trong đêm ngay sau thông báo về việc đình chỉ hoạt động các phương tiện công cộng của nhà chức trách.
Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ra lệnh người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng. Nhân viên nhà nước và các cơ sở công cộng cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong thời gian làm việc. Theo SCMP, nhân chứng vừa rời khỏi Vũ Hán cho biết người dân tại thành phố này
Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ra lệnh người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng. Nhân viên nhà nước và các cơ sở công cộng cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong thời gian làm việc. Theo SCMP, nhân chứng vừa rời khỏi Vũ Hán cho biết người dân tại thành phố này "ngày càng hoảng loạn".
Trong khi giới chức trách thành phố Vũ Hán nói rằng họ đã cách ly các bệnh nhân, bao gồm những người nghi ngờ nhiễm bệnh, tình trạng đông đúc tới nghẹt thở tại Xiehe phản ánh cuộc vật lộn của các bệnh viện để đối phó với sự tăng vọt của những người có triệu chứng viêm phổi. Một người nhà của bệnh nhân 55 tuổi tại bệnh viện Xiehe cho biết bác sĩ nói với cô rằng bệnh viện đã chật cứng và cô nên đưa người thân về nhà, dù cho bệnh nhân này có các triệu chứng sốt và một số triệu chứng đáng nghi khác.
Trong khi giới chức trách thành phố Vũ Hán nói rằng họ đã cách ly các bệnh nhân, bao gồm những người nghi ngờ nhiễm bệnh, tình trạng đông đúc tới nghẹt thở tại Xiehe phản ánh cuộc vật lộn của các bệnh viện để đối phó với sự tăng vọt của những người có triệu chứng viêm phổi. Một người nhà của bệnh nhân 55 tuổi tại bệnh viện Xiehe cho biết bác sĩ nói với cô rằng bệnh viện đã chật cứng và cô nên đưa người thân về nhà, dù cho bệnh nhân này có các triệu chứng sốt và một số triệu chứng đáng nghi khác.
Trong khi đó, các cơ sở y tế ở Vũ Hán, tâm điểm của bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona, đang vật lộn để đối phó với tình trạng các ca có triệu chứng viêm phổi tăng vọt. SCMP cho biết hàng trăm bệnh nhân đang xếp hàng chờ đợi để được gặp bác sĩ tại bệnh viện Xiehe. Tại Vũ Hán, khoảng 10 bệnh viện được chỉ định chữa trị cho các bệnh nhân tiếp xúc với virus corona.
Trong khi đó, các cơ sở y tế ở Vũ Hán, tâm điểm của bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona, đang vật lộn để đối phó với tình trạng các ca có triệu chứng viêm phổi tăng vọt. SCMP cho biết hàng trăm bệnh nhân đang xếp hàng chờ đợi để được gặp bác sĩ tại bệnh viện Xiehe. Tại Vũ Hán, khoảng 10 bệnh viện được chỉ định chữa trị cho các bệnh nhân tiếp xúc với virus corona.
Tới thời điểm hiện tại, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận đã có hơn 550 người mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, với 17 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán và các khu vực lân cận tại tỉnh Hồ Bắc. Ngoài Trung Quốc Đại lục, các ca nhiễm virus corona đã được phát hiện tại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Macau và Mỹ.
Tới thời điểm hiện tại, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận đã có hơn 550 người mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, với 17 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán và các khu vực lân cận tại tỉnh Hồ Bắc. Ngoài Trung Quốc Đại lục, các ca nhiễm virus corona đã được phát hiện tại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Macau và Mỹ.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương