TTCK: Vốn ngoại liên tục rút khỏi Việt Nam

Thị trường chính khoán chứng kiến khối ngoại bán ra liên tục điều này khiến không ít nhà đầu tư trong nước lo lắng. Liệu hiện tượng khối ngoại bán ròng liên tục có quá bất thường và tác động ra sao đối với thị trường trong nước?

Kể từ phiên 8/2/2021 đến phiên 24/3/2021, nhà đầu tư ngoại đã không ngừng bán ròng với tổng giá trị hơn 15.570 tỷ đồng trên các sàn chứng khoán Việt, trong đó có nhiều phiên ghi nhận mức bán ròng trên 1.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu tổng hợp của FiinTrade (thuộc FiinGroup), sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE đã về mức thấp hơn hồi đầu năm 2018, còn khoảng 18,5% (tỷ lệ số cổ phiếu). Mức đỉnh giữa hai thời điểm được ghi nhận là 21% đầu năm 2020. Kể từ đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm mạnh và liên tục cho đến nay. Trái ngược với đà rút ròng rất mạnh của khối ngoại, thì lực đỡ chính cho thị trường trong nước là dòng vốn từ nhà đầu tư cá nhân.

Nói về hệ quả của việc khối ngoại bán ròng, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam cho rằng điều này sẽ tạo áp lực khá lớn lên chỉ số VN-Index, đặc biệt tại vùng 1.200 điểm.

“Đây là ngưỡng tâm lý vốn rất khó khăn đối với thị trường, do vậy diễn biến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với khối lượng lớn đặc biệt tập trung ở các cổ phiếu trụ VN30 thì càng khiến cho việc vượt mốc 1.200 càng khó khăn hơn. Thực tế là thị trường đã không vượt được 1.200 và đã quay đầu giảm trở lại”, ông Đỗ Bảo Ngọc phân tích.

[caption id="attachment_4550" align="alignnone" width="620"] Vốn ngoại liên tục rút khỏi Việt Nam[/caption]

Dự báo về kịch bản thị trường thời gian tới, ông Ngọc cho biết, thị trường đã thất bại trong nỗ lực vượt mốc 1.200 và quay trở lại với xu hướng giảm. “Tôi cho rằng thị trường sẽ tìm đến một điểm cân bằng mới thấp hơn và vùng hỗ trợ lực cầu bắt đáy có thể trở lại là vùng 1.150 điểm của chỉ số VN-Index”.

Trên thực tế, dòng vốn vào hay ra không chỉ có từ các quỹ ETF, mà còn từ các quỹ khác như quỹ bất động sản, quỹ doanh nghiệp chưa niêm yết (private equity), quỹ tài trợ dự án, quỹ cho vay... Các nguồn cung cấp thông tin tài chính chuyên nghiệp như: Bloomberg hay Refinitiv Eikon cũng có định nghĩa và thống kê khác nhau, là chỉ theo dõi dòng vốn trên thị trường chứng khoán hay tổng thể các dòng vốn. Ví dụ nếu lấy từ Eikon thì tháng vừa qua hay tuần vừa qua, dòng vốn của các quỹ ngoại vào Việt Nam vẫn màu xanh (vào ròng). Nhưng nếu dùng số liệu của Bloomberg, chỉ thống kê cho thị trường chứng khoán thì lại màu đỏ (ra ròng).

Trong một báo cáo mới đây, SSI Research cũng đánh giá mốc hỗ trợ 1.150 điểm đang đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vận động của VN-Index thời gian tới. Trong trường hợp mức hỗ trợ này không bị xâm phạm, chỉ số nhiều khả năng sẽ quay trở lại đà tăng với mục tiêu thử thách trở lại vùng cản 1.200 điểm. Ngược lại, chỉ số nhiều khả năng sẽ thoái lui về vùng hỗ trợ mạnh 1.125-1.075 điểm.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), tới cuối tháng 2/2021, số tài khoản chứng khoán tại thị trường Việt Nam đạt hơn 2,91 triệu tài khoản. Hai tháng đầu năm, thị trường ghi nhận số tài khoản mở mới lên tới hơn 144.000, bằng 36% lượng mở mới của năm 2020. Thanh khoản của thị trường hiện tại chủ yếu đang đến từ nhà đầu tư trong nước. Hệ quả là khi thị trường sụt giảm thì biến động sẽ là rất lớn vì phụ thuộc không nhỏ vào nhà đầu tư cá nhân, vốn thiếu chuyên nghiệp và tâm lý yếu.

Một số nguyên nhân gần đây và điển hình là nghẽn lệnh trên sàn HoSE. Nếu như xảy ra thời gian ngắn thì không sao, nhưng hiện tượng nghẽn lệnh lại kéo dài hàng tháng trời mà không có giải pháp khắc phục. Chỉ tính riêng ba phiên gần đây thôi, lượng bán ròng đã chiếm khoảng 50-60% tổng giá trị bán ròng năm 2020. Vậy thì rõ ràng, nghẽn lệnh cũng là một vấn đề nhà đầu tư nước ngoài lo lắng.

Thông tin về việc nhà đầu tư ngoại đã không ngừng bán ròng với tổng giá trị hơn 9.900 tỉ đồng trong gần 1 tháng khiến không ít nhà đầu tư trong nước không khỏi lo lắng. Liệu hiện tượng khối ngoại bán ròng liên tục có bất thường và đáng lo?