Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống án chung thân

Trại giam Công an tỉnh Đắk Nông đã thông báo tin mừng cho gia đình Đặng Văn Hiến. Dự kiến, việc công bố quyết định ân giảm sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/9.

Chiều 15/9, thông tin từ Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa nhận được Quyết định của Chủ tịch nước về việc ân giảm từ án tử hình xuống chung thân đối với tử tù Đặng Văn Hiến (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Hiến là người xả súng làm 3 người chết và nhiều người khác bị thương khi tranh chấp đất với Công ty Long Sơn tại tiểu khu 1353 xã Quảng Trực.

Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống án chung thân - Ảnh 1.

Đặng Văn Hiến được đưa ra khỏi tòa bằng cửa phụ sau một phiên xử. Ảnh: Trần Lộc

Theo lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông, Tòa án Nhân dân tối cao đã ủy quyền cho Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện công bố quyết định ân giảm đối với Đặng Văn Hiến. Trại giam Công an tỉnh Đắk Nông đã thông báo cho gia đình Đặng Văn Hiến. Dự kiến, việc công bố quyết định ân giảm sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/9.

Bà Mai Thị Khuyên, vợ tử tù Đặng Văn Hiến cũng vui mừng thông báo niềm vui này. Bà Khuyên và tất cả thành viên trong gia đình rất vui mừng vì sau nhiều năm gửi đơn, chồng bà có cơ hội được sống.

Trước đó, ngày 3/1/2018, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến mức án tử hình; Ninh Viết Bình (38 tuổi) mức án 20 năm tù; Hà Văn Trường (35 tuổi) 12 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2008, UBND Đắk Nông giao hơn 1.000ha đất rừng cho Công ty Long Sơn thực hiện dự án lâm nghiệp tại địa bàn xã Quảng Trực.

Trong quá trình thực hiện dự án, phía Công ty Long Sơn và người dân sinh sống tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai.

Ngày 23/10/2016, ông Sửu cùng hơn 30 nhân viên Công ty Long Sơn chia thành 2 nhóm vào san ủi, phá hủy 300 cây điều, 45 cây cà phê của 3 hộ dân.

Thấy nhân viên của Công ty Long Sơn bao vây nhà mình và nghe tiếng máy san ủi nên Đặng Văn Hiến lấy súng ra ngăn chặn thì bị nhóm người này cầm gậy, khiên chặn lại, theo Dân trí.

Lúc này, Đặng Văn Hiến bắn chỉ thiên một phát thì nhóm nhân viên cầm đá ném nên Hiến bỏ chạy vào nhà rồi bắn nhiều phát về phía người của công ty.

Đặng Văn Hiến lên gác nhà và được Hà Văn Trường hỗ trợ, tiếp tục bắn về phía nhân viên Công ty Long Sơn.

Sau đó, Đặng Văn Hiến cùng Ninh Viết Bình mang súng lên rẫy điều của ông Thắng, bắn vào nhóm công nhân của Công ty Long Sơn khiến 16 người thương vong.

Theo bản án sơ thẩm ngày 3/1/2018, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến tử hình; Ninh Viết Bình 20 năm tù; Hà Văn Trường 12 năm tù cùng về tội Giết người.

Từ năm 2018 đến nay, vợ tử tù Đặng Văn Hiến và các luật sư đã nhiều lần gửi đơn đến Chủ tịch nước và các cấp thẩm quyền đề nghị Chủ tịch nước xem xét, đánh giá lại bản chất hành vi của Đặng Văn Hiến, xin được ân giảm án tử hình.

Trước đó, ngày 12/7/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Hiến và các đồng phạm liên quan đến vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương.

(Tổng hợp)

AN LY