Phân tích sử dụng bộ dữ liệu mới nhất do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cung cấp cho thấy dòng đầu tư mới vào Vương quốc Anh cũng ở mức thấp nhất so với bất kỳ nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới nào trong ba năm. đang chạy.
Đầu tư kinh doanh của các công ty tư nhân ở Anh cũng thấp hơn bất kỳ quốc gia G7 nào khác vào năm 2022.
G7 là một nhóm gồm bảy nền kinh tế lớn, bao gồm cả Mỹ , Canada , Pháp , Đức , Ý và Nhật Bản .
Phân tích cũng cho thấy Vương quốc Anh xếp thứ 28 về đầu tư kinh doanh trong số 31 quốc gia OECD vào năm 2022.
Lần cuối cùng Vương quốc Anh ở mức 'trung bình' trong G7 về tổng vốn đầu tư là vào năm 1990.
Nếu Vương quốc Anh duy trì vị trí trung bình trong ba thập kỷ qua, thì sẽ có thêm khoản đầu tư trị giá 1,9 nghìn tỷ bảng Anh (2,4 nghìn tỷ USD) vào nước này (theo giá trị thực).

Vương quốc Anh, London, nhìn về phía đông với tầm nhìn ra khu tài chính và bến Canary.
Nó cho thấy rằng quốc gia này không thu hút được nhiều đầu tư kinh doanh, tính theo phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP), như các quốc gia khác trên thế giới.
Hơn nữa, tổng đầu tư trên toàn bộ nền kinh tế - bao gồm từ chính phủ , các tập đoàn và hộ gia đình - vẫn mờ nhạt, theo IPPR.
Tiến sĩ George Dibb, phó giám đốc chính sách kinh tế tại IPPR, cho biết: "Nếu nền kinh tế là một động cơ thì đầu tư là nhiên liệu của nó".
"Hiệu suất năng suất tồi tệ của Vương quốc Anh là động lực lớn nhất dẫn đến mức sống tồi tệ của chúng ta.
"Nếu không có nguồn lực đổ vào đầu tư mới, thật khó để thấy hiệu quả kinh tế của Vương quốc Anh có thể cải thiện như thế nào."
Tuy nhiên, dữ liệu chưa đầy đủ về năm 2023 cho thấy Vương quốc Anh đã thoát khỏi vị trí cuối bảng, với mức đầu tư tư nhân vượt qua Canada trong năm.
Hơn nữa, Vương quốc Anh đang hướng tới một cuộc tổng tuyển cử và các đảng chính trị hàng đầu đã tăng cường hứa hẹn sẽ phát triển nền kinh tế nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri.

Đảng Lao động cho biết "nhiệm vụ đầu tiên" của chính phủ là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với các kế hoạch bao gồm quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp và cải cách hệ thống quy hoạch để xây dựng nhà mới.
Đảng Bảo thủ , trong tuyên ngôn của mình, cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ đến từ các biện pháp như cắt giảm thuế, thay vì tăng vay nợ hoặc giảm chi tiêu cho các dịch vụ công.
IPPR cho biết Vương quốc Anh có thể khuyến khích đầu tư kinh doanh nhiều hơn bằng cách phát triển một "chiến lược công nghiệp xanh" nhằm "tìm cách loại bỏ các rào cản đối với tăng trưởng, tạo ra sự chắc chắn về kinh doanh và quy định, đồng thời giải quyết các vấn đề phối hợp trên toàn nền kinh tế".
Tiến sĩ Dibb cho biết chính phủ phải đi đầu và "cho các doanh nghiệp thấy rằng Vương quốc Anh là nơi an toàn, hợp lý và ổn định để đầu tư".







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường