Theo Amily Guo, nhà phân tích tại UBS, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng ít nhất trong thời gian còn lại của năm nay. Trong khi đó, nhu cầu dự kiến sẽ đạt 1,1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024 và 2025, bà nói.
Guo cho biết tại một cuộc họp trực tuyến: "Chúng tôi dự báo tình hình cung-cầu sẽ vẫn thắt chặt trong năm nay. "Năm tới, chúng tôi dự báo cung và cầu khá cân bằng, bởi vì chúng tôi sẽ thấy một số sản lượng quay trở lại từ Opec. Và chúng tôi cũng sẽ thấy sự gia tăng sản xuất từ Mỹ".

Malaysia là một phần của thỏa thuận giữa 23 quốc gia sản xuất dầu, dẫn đầu là Opec gồm 13 thành viên, đã tổ chức một loạt cắt giảm sản lượng kể từ cuối năm 2022, loại bỏ hàng triệu thùng dầu mỗi ngày để chống lại sản lượng ngày càng tăng từ Mỹ và các nước khác. các nhà sản xuất.
Nhóm lớn hơn, còn được gọi là Opec +, đã cam kết cắt giảm 5,86 triệu thùng dầu mỗi ngày cho đến cuối năm 2024. Vào ngày 23/5, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 54 cent, tương đương 0,7%, ở mức 81,36 USD/thùng.
Bà Guo cho biết thêm sau năm 2025, giá dầu thô Brent có thể giảm hơn nữa xuống còn 75 USD/thùng.
(Nguồn: Theedge Malaysia)








Cùng chuyên mục
Yến sào Khánh Hòa doanh thu tăng vượt cùng kỳ, xuất khẩu Hoa Kỳ thành công lô hàng nước giải khát Sana đầu tiên
Xe Sài Gòn - Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu tiện lợi cho mọi chuyến đi
Cú xoay trục của Masan: Tăng trưởng ba chữ số, WinCommerce đổi vận sau tái cấu trúc
Chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình dễ dàng hơn với Vietnam Health News
Hoa tươi Hoa Thị - Nơi hoa nói thay lời yêu thương
Giải đáp về ngành Marketing cho người hướng nội