Canberra đang kỳ vọng đối tác thương mại lớn nhất của mình sẽ giảm thuế tiếp theo đối với hàng nhập khẩu rượu vang của Úc được áp dụng vào tháng 3/2021. Vào thời điểm căng thẳng ngoại giao lên đến đỉnh điểm vào năm 2020 2021, Bắc Kinh đã áp thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Úc từ rượu vang và thịt đỏ cho đến tôm hùm và gỗ.
"Chúng tôi muốn loại bỏ tất cả các trở ngại hiện đang ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại của Úc với Trung Quốc. Có thêm một cuộc đàm phán khác sẽ là cơ hội để giải quyết mọi thứ", Bộ trưởng Thương mại, Don Farrell cho biết.
Theo Farrell, quyết định về thuế rượu vang không còn xa nữa. Chính phủ Úc tin tưởng rằng mức thuế 220% áp dụng cho rượu vang sẽ được dỡ bỏ.
Vào tháng 4, Úc đã đồng ý "tạm thời đình chỉ" khiếu nại của Tổ chức thương mại thế giới đối với Trung Quốc về quyết định áp thuế 80,5% đối với lúa mạch của Úc năm trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Úc (988,1 triệu USD). Việc này mở đường cho Bắc Kinh xúc tiến việc xem xét lại quyết định thuế quan.

Những chai rượu nhập khẩu từ Úc được bày bán tại một siêu thị vào ngày 27/11/2020 tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Ảnh: CNBC
Thứ Sáu tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố họ sẽ bỏ tất cả các loại thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lúa mạch Úc sau hơn ba năm chúng được áp đặt.
Farrell cho biết có một loạt yếu tố đang tác động, trong đó người tiêu dùng bia Trung Quốc và các nhà nhập khẩu lúa mạch rất ủng hộ việc giới thiệu lại lúa mạch Úc.
Động thái này cho thấy căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc đang giảm dần sau cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Anthony Albanese bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11.

Trung Quốc đã áp thuế với lúa mạch nhập khẩu từ Úc trong 3 năm qua. Ảnh: Australia Financial
Kể từ đó, ngoại trưởng Úc Penny Wong và bộ trưởng thương mại Farrell đã đến thăm Bắc Kinh và có các cuộc gặp trực tiếp với những người đồng cấp trực tiếp.
Trước đại dịch Covid-19, Úc là một trong số ít các quốc gia phát triển xuất khẩu vào Trung Quốc nhiều hơn nhập khẩu từ Trung Quốc .
Các biện pháp kiềm chế thương mại của Trung Quốc buộc nông dân và nhà sản xuất Úc phải tìm thị trường mới cho sản phẩm của họ, trong khi chính phủ Úc tìm cách đa dạng hóa mối quan hệ thương mại với Ấn Độ và Vương quốc Anh. Farrell cho biết ông hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu.
(Nguồn: CNBC)












Cùng chuyên mục
Áo khoác Đồng phục Hải Anh: Tinh thần "Made To Move" cho mùa thu đông 2026
Áo sơ mi đồng phục lớp: Top mẫu đẹp, trendy vượt trội
iPhone 17e trình làng: Cấu hình 'quái vật' tầm trung làm chao đảo phân khúc giá rẻ
Phụ nữ công sở muốn tự trang điểm: nên học gì trước, học gì sau để không bị ngợp
Địa điểm bán bàn thờ gỗ cao cấp, uy tín tại TPHCM
So sánh EZVIZ C6N Pro và H6C Pro: nên mua camera trong nhà loại nào?