Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.

TM (theo The Guardian)

Đây là những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh dưới nước năm 2020.

Chiến thắng trong hạng mục "Bảo tồn biển": Bức “Bình minh cuối cùng, hơi thở cuối cùng” của nhiếp ảnh gia Pasquale Vassallo (Ý) chụp khoảnh khắc cuối cùng của chú cá ngừ đại dương khi bị giăng lưới tại biển Tyrrhenian, Bacoli, Naples (Ý).

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.

Giành giải Á quân trong hạng mục “Bảo tồn biển” là bức ảnh “Hiểm họa nhân đôi cùng tia hy vọng” của nhiếp ảnh gia David Alpert (UK). Bức ảnh chụp một chú cá mập tại khu vực đảo Misool, Raja Ampat (Indonesia) được lồng ghép với hình ảnh những chiếc vây cá mập được bày bán tại một chợ đồ khô ở Hong Kong (Trung Quốc).

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.

Bức “Ngôi nhà băng di động” của nhiếp ảnh gia Greg Lecoeur (Pháp) chụp tại bán đảo Nam Cực giành chiến thắng cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020 với hạng mục góc rộng. Bức ảnh chụp những chú hải cẩu bơi quanh một tảng băng trôi. Những môi trường sống như này trở thành vương quốc đối với các sinh vật biển khi những tảng băng chậm chạp xoay vòng, mang theo những dưỡng chất từ đất liền cung cấp cho đại dương.

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.
  Giành Á quân trong hạng mục góc rộng là bức ảnh của nhiếp ảnh gia Oleg Gaponyuk (Nga) chụp tại Maldives.

Giành Á quân trong hạng mục góc rộng là bức ảnh của nhiếp ảnh gia Oleg Gaponyuk (Nga) chụp tại Maldives.

Ở hạng mục vĩ mô, bức ảnh chiến thắng thuộc về nhiếp ảnh gia Hannes Klostermann (Đức) với bức ảnh một chú cá bống giữa rặng san hô.

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.
  Á quân hạng mục vĩ mô thuộc về bức ảnh “Những đôi mắt” của nhiếp ảnh gia Keigo Kawamura (Nhật Bản) chụp những chú tôm thường sinh sống ở độ sâu 200 đến 300 mét.

Á quân hạng mục vĩ mô thuộc về bức ảnh “Những đôi mắt” của nhiếp ảnh gia Keigo Kawamura (Nhật Bản) chụp những chú tôm thường sinh sống ở độ sâu 200 đến 300 mét.

  Đứng thứ 3 tại hạng mục vĩ mô là bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Jack Israel chụp ba chú sên biển đang ăn những dải “ruy băng trứng”.

Đứng thứ 3 tại hạng mục vĩ mô là bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Jack Israel chụp ba chú sên biển đang ăn những dải “ruy băng trứng”.

Chiến thắng hạng mục "Hành vi": Bức ảnh một chú bạch tuộc đang giữ một quả bóng và bị kéo theo dòng chảy của nhiếp ảnh gia người Ý Pasquale Vassallo.

(Ảnh: Pasquale Vassallo).
(Ảnh: Pasquale Vassallo).
Bức ảnh Á quân hạng mục này là ảnh một chú cá voi đang thở của Paolo Isgro.
Bức ảnh Á quân hạng mục này là ảnh một chú cá voi đang thở của Paolo Isgro.
Đứng thứ ba hạng mục này là bức ảnh một chú cá đang chui ra từ bọc trứng của Filippo Borghi.
Đứng thứ ba hạng mục này là bức ảnh một chú cá đang chui ra từ bọc trứng của Filippo Borghi.

Chiến thắng hạng mục chân dung: Bức ảnh một chú cá ngựa đang nổi giận của nhiếp ảnh gia Rooman Luc (Bỉ)

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.
Bức ảnh bầy cá đuối đốm của nhiếp ảnh gia người Anh Henley Spiers giành giải Á quân hạng mục đen và trắng.
Bức ảnh bầy cá đuối đốm của nhiếp ảnh gia người Anh Henley Spiers giành giải Á quân hạng mục đen và trắng.

Hạng mục nhỏ và hẹp: Chiến thắng thuộc về bức Uluna Lily của nhiếp ảnh gia Man BD (Malaysia) chụp bông hoa súng ở hồ Uluna.

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.
Á quân thuộc về bức ảnh một chú mực vào ban đêm của nhiếp ảnh gia người Đức Enrico Somogyi.
Á quân thuộc về bức ảnh một chú mực vào ban đêm của nhiếp ảnh gia người Đức Enrico Somogyi.

Hạng mục “Bristish waters - góc rộng”: Chiến thắng thuộc về bức ảnh “Viên ngọc rặng san hô” của Arthur Kingdon (UK).

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.

Hạng mục “Up and coming”: Bức ảnh chụp tại Eleuthera, Bahamas của nhiếp ảnh gia người Áo Anita Kainrath. Bahamas trở thành lãnh địa cá mập từ năm 2011 nhưng những khu rừng ngập mặn này thì vẫn chưa được bảo vệ, và đã trở thành nơi ở của loài cá mập chanh trong 5-8 năm đầu của chúng. 

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.

Bức ảnh chiến thắng hạng mục “British water - sống cùng nhau” của nhiếp ảnh gia người Anh Dan Bolt. Chân của cảng Paignton trở thành nhà của nhiều chú cá bống biển, hải quỳ và các động vật thân mềm khác.

Vài bức ảnh đoạt giải tuyệt đẹp trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước năm 2020.
Bức ảnh giải Á quân hạng mục “Sống cùng nhau” của nhiếp ảnh gia Kirsty Andrews (UK) chụp một chú tôm hùm tìm đến một chiếc chóp nón giao thông làm nơi trú ẩn.
Bức ảnh giải Á quân hạng mục “Sống cùng nhau” của nhiếp ảnh gia Kirsty Andrews (UK) chụp một chú tôm hùm tìm đến một chiếc chóp nón giao thông làm nơi trú ẩn.