Việt Nam là 'ngôi sao đang lên' trong lĩnh vực khởi nghiệp ở Đông Nam Á

Ngày 15/7, báo cáo của công ty đầu tư mạo hiểm (VC) Golden Gate Ventures nhận định đến cuối thập kỷ này sẽ có thêm nhiều công ty khởi nghiệp (start-up) ở Đông Nam Á xuất hiện.

Theo báo cáo trên, số lượng các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hàng năm tại Đông Nam Á sẽ vượt con số 300 vào năm 2030, gần gấp ba lần số lượng các công ty IPO trong năm 2020.

Một số công ty có khả năng sẽ niêm yết như công ty mua bán trực tuyến Carousell, nền tảng bất động sản PropertyGuru và công ty du lịch Traveloka... theo một báo cáo được công bố hôm 15/7.

Báo cáo của công ty đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures dự đoán nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực giải trí và truyền thông thể thao One Championship và dịch vụ phát trực tuyến GoPlay của Gojek sẽ tăng lên đáng kể trong thập kỷ này, với khoảng 100 triệu SGD (73,83 triệu USD) đã được đầu tư trong năm 2020.

ho-chi-minh-cityvietnameconomy-1599481019956779955855-1-.jpg
Ảnh minh họa - Ảnh: asiafundmanagers

Báo cáo cũng đánh giá Việt Nam là “ngôi sao đang lên” của khu vực và sẽ nổi lên trở thành quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba ở Đông Nam Á vào năm 2022 với thêm nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực cam kết rót vốn đầu tư giai đoạn đầu vào các start-up tại đây.

Michael Lints, đối tác của Golden Gate Ventures cho biết bên cạnh sự gia tăng mạnh mẽ trong danh sách công khai, nhiều khả năng sẽ có nhiều vụ sáp nhập hơn khi hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực bước vào giai đoạn trưởng thành mới trong thập kỷ tới.

Ông nói: “Các nhà sáng lập sẽ phải hoạt động ở cấp độ cao hơn nhiều so với trước đây vì tốc độ phát triển ở Đông Nam Á sẽ nhanh hơn trong thập kỷ trước”.

"Các công ty khởi nghiệp sẽ cần phải trau chuốt hơn nhiều và mở rộng quy mô nhanh hơn. Các công ty VC cũng sẽ cần cung cấp nhiều thứ hơn là tài trợ, kinh nghiệm và kết nối."

Theo tờ Straits Times, báo cáo được phát hành khi công ty VC đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập trong khu vực.

yq-c9-15072021.jpg
Một số công ty có thể sẽ liệt kê là Carousell, PropertyGuru và Traveloka.

Họ đã đưa ra 4 nguồn quỹ trong giai đoạn này và danh mục đầu tư của bao gồm các quỹ như thị trường ô tô đã qua sử dụng Carro, công ty hậu cần Ninja Van và nền tảng thanh toán Stripe.

Đối tác sáng lập Vinnie Lauria cho biết: "Singapore đã cung cấp cho Golden Gate Ventures và những người sáng lập của chúng tôi một cửa ngõ hoàn hảo vào khu vực trong thập kỷ qua và sẽ là bệ phóng quốc tế hoàn hảo trong thập kỷ tới.

Báo cáo của Golden Gate Ventures cũng đưa ra nhận định về một số xu hướng đã ghi nhận ở Đông Nam Á trong những năm qua.

a2-jpg-5963-1626430501.jpg
Vốn đầu tư mạo hiểm từ Mỹ đổ vào Đông Nam Á tăng mạnh trong 10 năm qua. Ảnh: Golden Gate Ventures

Kể từ năm 2015, một thế hệ doanh nhân mới đã xuất hiện, được hỗ trợ từ các vòng gọi vốn đầu tư khổng lồ của các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh như Grab và Gojek.

Các cựu nhân viên cấp cao của những công ty tăng trưởng cao đã tiếp tục thành lập các doanh nghiệp của riêng họ, bắt đầu một chuỗi khởi nghiệp mới.

Bên cạnh đó, đã có thêm nhiều công ty đầu tư mạo hiểm xuất hiện trong thập kỷ qua.

Theo đó, có khoảng 60 công ty đầu tư mạo hiểm xuất hiện trong khu vực trong năm 2020, so với chỉ 7 công ty 10 năm trước đây.

NGỌC CHÂU