Việt Nam tiếp nhận hàng chục người trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia

Ngày 21/9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia.

Trong số 92 được tiếp nhận, có 71 người chạy thoát khỏi casino Lucky 88 ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) ngày 17/9 vừa qua và 21 người dân không có giấy tờ tùy thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả, theo Zing.

71 người Việt thoát khỏi casino ở Campuchia đã về cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh 1.

Đoàn người di chuyển vào cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: VTC News

Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh sau khi hoàn tất các thủ nhận bàn giao từ chính quyền Campuchia sẽ đưa người dân vào Trạm biên phòng Mộc Bài để tiếp tục công tác xác minh, làm rõ.

Khoảng 8h, ô tô chở 71 lao động từ hướng Bavet, Svay Rieng, Campuchia tới Trạm biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh làm thủ tục nhập cảnh.

Những người này lần lượt bước xuống, xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng hai nước. Nhiều người vui mừng vì được về nước sau thời gian dài bị áp bức trong các casino. Hầu hết những lao động này không có giấy tờ tùy thân, đồ đạc.

Chị T.H.B. (quê Cà Mau) cho hay, thời gian làm việc tại casino, chị bị áp bức, làm việc luôn tay và thời gian nghỉ ngơi rất ít. Về tới cửa khẩu Mộc Bài, chị rất mừng vì sắp được gặp lại gia đình, theo VTC News.

"Về tới Việt Nam cảm xúc trong tôi mừng khó câu từ nào diễn tả hết, được sống rồi! ", chị B. nói.

Cũng theo chị B., ở bên đó, chị và mọi người phải làm việc 13 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ bị đánh đập, dọa bán đi chỗ khác.

"Mong mọi người đừng tin lời giới thiệu trên mạng xã hội với "việc nhẹ lương cao", chúng tôi trải qua như thế này là bài học cho mọi người, ai có ý định tin những lời trên mạng xã hội thì hãy dừng lại", chị B. chia sẻ.

Theo đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nhóm lao động sau khi qua biên giới sẽ được ghi nhận lý lịch, xác minh địa phương trước khi về quê. Hầu hết các trường hợp này đều nghe lời dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" tìm việc làm trên mạng xã hội.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang xác minh nhân thân của nhóm người này trước khi để họ về địa phương.

Thời gian qua, tình trạng người Việt Nam bị lừa sang làm việc ở các cơ sở tại Campuchia rộ lên. Sau khi tới Campuchia, nạn nhân bị bắt làm việc lừa đảo và bị tra tấn nếu không làm đủ chỉ tiêu.

Chiều 17/9, khoảng 60 người làm việc trong casino do người Trung Quốc làm chủ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng tháo chạy tán loạn trong trời mưa lớn. Có 56 người chạy thoát về phía biên giới giáp cửa khẩu Mộc Bài, 4 người bị nhóm quản lý trong casino bắt lại. Đến ngày 18/9, 15 người Việt khác cũng được phía casino dẫn đến bàn giao tại cửa khẩu.

Trước đó, ngày 18/9, 70 người Việt Nam bị cưỡng ép lao động tại khu Chinatown (Phố Tàu) ở tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia đã tự tổ chức chạy thoát sau khi liên hệ với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk.

Chính phủ Campuchia gần đây đã ra tuyên bố mạnh mẽ đối với nạn đánh bạc trái phép. Thủ tướng Hun Sen hôm 17/9 ra lệnh truy quét nạn cờ bạc bất hợp pháp trên toàn quốc.

(Tổng hợp)

AN LY