Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS), doanh nghiệp kinh doanh taxi với thương hiệu Vinasun, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu đạt 312 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, giá vốn cũng giảm hơn 6,3% về mức 246 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm gần 27%, xuống còn 66,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 26% xuống còn 21%.

Ảnh minh họa.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng gần 2 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại tăng thêm 5,6 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Vinasun giảm 46% so với cùng kỳ, về mức 32,8 tỷ đồng, mức lợi nhuận thấp nhất trong 6 quý gần đây của công ty.
Lũy kế 9 tháng, Vinasun ghi nhận 941 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp lại giảm hơn 3%, xuống còn gần 126 tỷ đồng.
Năm 2023, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu 1.345 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước và lãi sau thuế mục tiêu đạt hơn 209 tỷ đồng, tăng gần 13%. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành gần 70% chỉ tiêu doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm, theo Dân trí.
Số lượng nhân sự của Vinasun sau 9 tháng đầu năm 2023 là 1.934 người, giảm 79 người so với thời điểm cuối năm 2022. Như vậy, sau hãng taxi này lại tiếp tục cắt giảm nhân sự sau khi tuyển thêm người trong năm 2022.
Dù vậy, mức cắt giảm nhân sự này vẫn chưa "thấm vào đâu" so với thời điểm năm 2017 khi mạnh tay cắt giảm giảm hơn 10.000 nhân sự - mức kỷ lục với một doanh nghiệp Việt Nam.
Nguyên nhân của đợt cắt giảm kéo dài 5 năm là do áp lực cạnh tranh từ các hãng taxi công nghệ. Để hạ thấp chi phí và tìm cách tồn tại, Vinasun đã phải cắt giảm lái xe để chuyển sang mô hình hợp tác kinh doanh thương quyền, thay vì phân chia phí taxi, theo Markettimes.
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Vinasun đạt 1.681 tỷ đồng, giảm hơn 155 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm hơn một nửa, tương đương 1.078 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 403 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 538 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ dài hạn chiếm 59% trong tổng nợ phải trả, chủ yếu là nợ vay tài chính với 198 tỷ đồng.
(Tổng hợp)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường