Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, cho biết cơ quan này sẽ cung cấp thêm chi tiết trong báo cáo tình hình hàng tuần về đại dịch hôm nay (11/5) nhưng nói thêm rằng biến thể B.1.617, đã được tìm thấy trong các nghiên cứu sơ bộ để lan truyền nhiều hơn dễ dàng hơn virus ban đầu.
“Và như vậy, chúng tôi đang phân loại đây là một biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu,” bà nói trong một cuộc họp báo. “Mặc dù có sự gia tăng khả năng lây truyền qua một số nghiên cứu sơ bộ, nhưng chúng tôi cần thêm nhiều thông tin về biến thể virus này trong dòng dõi này trong tất cả các dòng phụ, vì vậy chúng tôi cần thực hiện thêm trình tự, sắp xếp theo mục tiêu.”

Tuần trước, WHO cho biết họ đã theo dõi chặt chẽ ít nhất 10 biến thể COVID-19 trên khắp thế giới, bao gồm cả B.1.617.
Bà Van Kerkhove cho biết, biến thể này trước đây được dán nhãn là “biến thể được quan tâm” vì cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của nó.
″Điều đó có ý nghĩa gì đối với bất kỳ ai ở nhà là bất kỳ virus nào đang lưu hành đều có thể lây nhiễm và lây lan cho bạn và mọi thứ theo nghĩa đó đều đáng lo ngại”, bà nói. “Vì vậy, tất cả chúng ta ở nhà, bất kể chúng ta sống ở đâu, bất kể loại virus nào hiện nay, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta thực hiện tất cả các biện pháp hiện có để ngăn ngừa bản thân bị bệnh.”

Theo WHO, một biến thể có thể được dán nhãn là ”đáng lo ngại” nếu nó được chứng minh là dễ lây lan hơn, gây chết người hoặc kháng nhiều hơn với các loại vắc xin và phương pháp điều trị hiện tại .
Nhóm đã đưa ra lời giải thích hôm thứ Hai cho những nhận xét trước đó của họ, nói rằng dữ liệu hiện tại cho thấy vaccine COVID-19 hiện có “vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật và tử vong ở những người bị nhiễm biến thể này.”
Tổ chức quốc tế đã chỉ định ba biến thể khác với phân loại: B.1.1.7, được phát hiện lần đầu tiên ở Anh và là biến thể phổ biến nhất hiện đang lưu hành trên khắp Hoa Kỳ; B.1.351, được phát hiện lần đầu ở Nam Phi và biến thể P.1, được phát hiện lần đầu ở Brazil.
Bà Van Kerkhove cho biết B.1.617 có 3 dòng phụ sẽ được mô tả trong báo cáo vào hôm nay.
Một số người cho rằng biến thể này đứng sau làn sóng lây nhiễm mới nhất ở Ấn Độ.













Cùng chuyên mục
Chính sách khoa học, công nghệ đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10/2026
Phó Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng để thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Khai mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 tại Hà Nội
Hội Nữ trí thức TP.HCM mang niềm vui Trung thu đến học sinh khó khăn phường Xuân Hòa
Đổi mới sáng tạo - Từ thư viện truyền thống đến trung tâm tri thức số
“Trẩy hội Trăng Rằm” – Món quà Trung thu từ Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật