Xe chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe chở ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM gặp tai nạn nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo thông tin Ban ATGT tỉnh Long An, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20 sáng 29/3. Chiếc xe bị tai nạn mang biển xanh 50A - 013-83 do lái xe Nguyễn Quang Vinh chở ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng một người khác lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về Tiền Giang.

Khi tới Km 31+700 thuộc địa phận xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thì xe gặp tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tại hiện trường, chiếc xe lật ở làn dừng xe khẩn cấp và làn 2.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Hoà Bình bị thương nặng, lái xe và người đi cùng bị thương nhẹ. Lãnh đạo Bệnh viện Long An xác nhận, ông Lê Hoà Bình đang được cấp cứu tại đây.

Hiện lực lượng CSGT đang phối hợp với cơ quan quản lý đường cao tốc và nhà chức trách tỉnh Long An xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

edit-27616023013268375478033582061378078361024448n-1648523785288354292999.jpeg
Chiếc xe lật ngang sau khi bị tai nạn.

Vụ việc khiến giao thông trên cao tốc này hướng về miền Tây ùn tắc nghiêm trọng.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương đi vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang. Cao tốc này có độ dài khoảng 62km với 4 làn xe. 

Tuyến đường này quy định tốc độ lưu hành tối đa của phương tiện là 120 km/h, tối thiểu là 60 km/h tại dải phân cách giữa. Còn trên làn cạnh làn dừng khẩn cấp thì tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 50 km/h. 

Hiện nay, cao tốc TP HCM - Trung Lương thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải với 40.000 – 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm. Theo thống kế, có khoảng hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Bình được phân công làm phó Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 12/2020. Một năm sau đó, ông Bình được phân công làm phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Trước khi trở thành phó Chủ tịch TP.HCM, ông Lê Hoà Bình từng trải qua các vị trí công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7, Giám đốc Sở Xây dựng.

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương