Xếp hàng mua khẩu trang y tế còn hơn mua hàng giảm giá

Sau khi các hiệu thuốc thông báo đã có khẩu trang y tế để bán, nhiều người đến rất sớm, xếp thành một hàng dài để chờ mua khẩu trang.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona (nCoV) gây nên diễn biến khó lường, người dân đã tranh thủ đổ xô nhau đi mua khẩu trang về phòng bệnh. 

Trong những ngày qua, mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay vô cùng khan hiếm, hầu hết các nhà thuốc đều treo bảng thông báo không còn hàng để bán. Đến thời điểm hiện tại, một số nhà thuốc đã có hàng để bán lại, chỉ vừa thông báo có hàng bán trong ít phút đã có rất đông người dân đến xếp hàng chờ mua. Có nơi khách đến mua phải xếp hàng kéo dài cả trăm mét.

Tại hệ thống cửa hàng thuốc Pharmacity, rất đông người dân đến xếp hàng để chờ mua khẩu trang. Ảnh: Pharmacity
Tại hệ thống cửa hàng thuốc Pharmacity , rất đông người dân đến xếp hàng để chờ mua khẩu trang. Ảnh: Pharmacity
Người dân tập trung hầu hết tại tất cả các chi nhánh Pharmacity.
Người dân tập trung hầu hết tại tất cả các chi nhánh Pharmacity.
Người dân Hà Nội xếp hàng đi mua khẩu trang. Ảnh: Dân Việt
Người dân Hà Nội xếp hàng đi mua khẩu trang. Ảnh: Dân Việt
Xếp hàng rất lâu nhưng mỗi người chỉ mua được một hộp khẩu trang vì số lượng có hạn.
Xếp hàng rất lâu nhưng mỗi người chỉ mua được một hộp khẩu trang vì số lượng có hạn.
Bên trong cửa hàng không còn chỗ đứng vì quá đông khách.
Bên trong cửa hàng không còn chỗ đứng vì quá đông khách.
Một hộp khẩu trang phòng virus corona được bán tại hiệu thuốc Pharmacity với giá gốc là 35.000 đồng/hộp. 
Một hộp khẩu trang phòng virus corona được bán tại hiệu thuốc Pharmacity với giá gốc là 35.000 đồng/hộp. 
Nhiều cư dân sinh tại một khu chung cư ở Hà Nội đã kiên nhẫn xếp hàng dài đến gần nửa đêm mưa lạnh để mua khẩu.
Nhiều cư dân sinh tại một khu chung cư ở Hà Nội đã kiên nhẫn xếp hàng dài đến gần nửa đêm mưa lạnh để mua khẩu.
Ảnh: Kiến Thức
Ảnh: Kiến Thức
Chia sẻ với trên báo Kiến Thức, chị Thơm (một người dân xếp hàng mua khẩu trang) cho biết, mấy ngày qua chị cũng đi nhiều địa điểm quầy bán thuốc tìm mua khẩu trang nhưng không được, nếu hỏi được giá vài trăm nghìn đồng. Nghe tin tiệm thuốc bán khẩu trang với giá 35.000 đồng/hộp chị đã cùng nhiều người đi mua.
Chia sẻ với trên báo Kiến Thức, chị Thơm (một người dân xếp hàng mua khẩu trang) cho biết, mấy ngày qua chị cũng đi nhiều địa điểm quầy bán thuốc tìm mua khẩu trang nhưng không được, nếu hỏi được giá vài trăm nghìn đồng. Nghe tin tiệm thuốc bán khẩu trang với giá 35.000 đồng/hộp chị đã cùng nhiều người đi mua.
Hàng trăm người dân xếp hàng mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico.
Hàng trăm người dân xếp hàng mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico.
Xếp hàng mua khẩu trang y tế còn hơn mua hàng giảm giá

Dịch bệnh corona vẫn đang còn kéo dài và chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Chính vì thế, người dân cần chủ động tăng cường các biện pháp phòng tránh. Theo đó, việc đeo khẩu trang được xem là biện pháp quan trọng và thiết yếu trong việc ngăn ngừa virus lây lan.

TRÚC BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương