Đơn kiện của Xiaomi được nộp tòa án Washington hôm 29/1 vừa qua, cáo buộc hành động Mỹ đưa công ty này vào danh sách đen là “trái pháp luật” và muốn tòa án đảo ngược quyết định trên.
Cũng giống như tuyên bố trước đó, Xiaomi một lần nữa nói rằng công ty không bị quân đội Trung Quốc kiểm soát.

Trở lại thời điểm Chính phủ Mỹ đưa ra quyết định, họ không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới có liên kết với Quân đội Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm này được đưa ra thì BlackRock, Vanguard Group và State Street là ba trong số các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu của Mỹ sẽ bị buộc thoái vốn khỏi Xiaomi.
Cổ phiếu Xiaomi đã giảm 12% trong tháng 1, sau khi chạm mốc cao nhất mọi thời đại trong tuần đầu năm.











Cùng chuyên mục
Chưa có ứng cử viên nào phải dừng ứng cử sau rà soát đơn thư liên quan bầu cử
Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt – Pháp trong khoa học, công nghệ và năng lượng
Vinmec Phú Quốc xuyên đêm cứu thai phụ nguy kịch mang nhóm máu cực hiếm
Thời gian và nguyên tắc bỏ phiếu trong bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thêm kênh lan tỏa tri thức khoa học và công nghệ trên mạng xã hội
Santo Port: Góc Santorini nên thơ ở Phú Quốc